18/10/2018 16:43 GMT+7

Lún tại TP.HCM từ nội thành đang lan ra ngoại thành

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Sở Tài nguyên và môi trường báo cáo cho UBND TP.HCM về tình trạng lún mặt đất, trong đó nhiều khu vực lún nặng hơn trước đây và lan rộng ra ngoại thành.

Lún tại TP.HCM từ nội thành đang lan ra ngoại thành - Ảnh 1.

Tình trạng lún khiến ngập nước tại TP.HCM nặng nề thêm. Trong ảnh, nhà của nhiều hộ dân ở đường Chiến Lược, Q.Bình Tân phải nâng nền để chống ngập - Ảnh: QUANG KHẢI

Theo đó kết quả quan trắc năm 2017 cho thấy nhiều khu vực bị lún với tốc độ 15mm/năm với diện tích gần 1.940ha. Trong khi đó, các khu vực bị lún từ 10-15mm/năm chiếm hơn 7.930ha.

So với kết quả ghi nhận tình trạng lún giai đoạn năm 2011-2012, mức độ lún 10-15mm/năm ở năm 2017 tăng lên hơn 6.500ha, tập trung ở các quận 9, Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Cũng theo Sở này nếu so sánh với giai đoạn từ năm 1996 – 2016 so với hiện nay thì khu vực trung tâm TP đã tương đối ổn định. Khu vực vực các quận: 5, 10, 11, Tân Bình không còn xuất hiện thêm các vùng lún. Trong đó các khu vực quận 8, 12, huyện Bình Chánh vẫn tiếp tục bị lún thì nhiều vùng lún mới xuất hiện ở khu vực huyện Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

Về nguyên nhân gây lún, Sở Tài nguyên môi trường nhận định có liên quan đến việc khai thác nước ngầm với lưu lượng lớn; do đặc điểm địa chất (nền đất yếu – PV); gia tăng các công trình xây dựng…Nhưng đến nay TP chưa có một đánh giá cụ thể tỷ lệ các nguyên nhân gây lún nêu trên.

Trước đó, (ngày 15-8), Tuổi Trẻ có bài: nguy cơ TP.HCM "chìm" dần đề cập vấn đề TP.HCM là một trong 5 TP có tốc độ lún nhanh. Tốc độ lún tại TP.HCM theo PGS TS Lê Văn Trung – phó chủ tịch Hội trắc địa – bản đồ TP nghiên cứu  bằng kỹ thuật INSAR vi phân chỉ mức 5-10mm/năm. Báo cáo của Sở Tài nguyên môi trường cho thấy mức độ lún còn nặng hơn. 

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên