25/10/2018 16:05 GMT+7

Lukaku ‘tịt ngòi’ trên sân nhà suốt 7 tháng

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Không những 'im hơi lặng tiếng' 8 trận đấu vừa qua, tiền đạo Lukaku của Manchester United (M.U) còn nối dài thành tích tệ hại trên sân nhà sau trận thua Juventus ở lượt đấu thứ 3 vòng bảng Champions League.

Lukaku ‘tịt ngòi’ trên sân nhà suốt 7 tháng - Ảnh 1.

Lukaku đang trải qua cơn khát bàn thắng khủng khiếp - Ảnh: Getty Images

Lần gần nhất Lukaku "nổ súng" trên sân Old Trafford là trong chiến thắng 2-0 của Quỷ đỏ trước Swansea vào ngày 31-3.

Chỉ sau 5 phút, Lukaku đã đánh bại được Fabianski nhờ pha dứt điểm sắc sảo trong vòng cấm sau đường kiến tạo của Sanchez.

Sau bàn thắng này, suốt gần 7 tháng qua, Lukaku không một lần lập công trên sân nhà.

Dường như tiền đạo người Bỉ luôn gặp khó khăn thi thi đấu ở Old Trafford. Điển hình trong trận tiếp đón Juventus rạng sáng 24-10 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, Lukaku mất hút giữa 2 trung vệ dày dạn kinh nghiệm là Chiellini và Bonucci.

Số lần chạm bóng của Lukaku trong cả trận chỉ vỏn vẹn 32 lần, ít nhất trên sân. Trong khi đó, tỉ lệ chuyền bóng chính xác cũng thuộc hàng thấp nhất, chỉ đạt 72%.

Điều này thật sự trái ngược với bảng thành tích sáng giá của tiền đạo người Bỉ. Sau 64 trận cho M.U, Lukaku đã 31 lần ghi bàn.

Nếu xét trong lịch sử Giải ngoại hạng Anh, Lukaku là cầu thủ nước ngoài trẻ nhất đạt đến cột mốc 100 bàn thắng qua 3 lần khoác áo West Brom, Everton và M.U.

Khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia, Lukaku cũng không ngừng tỏa sáng, góp công vào chiến tích hạng 3 chung cuộc của tuyển Bỉ tại World Cup 2018.

Tuy nhiên, khả năng chọn vị trí, sức mạnh cùng tốc độ vốn là thương hiệu của cầu thủ này lại không đáp ứng được kỳ vọng của M.U ở thời điểm hiện tại.

Ngay cả HLV Mourinho cũng phải thừa nhận: "Không chỉ gặp vấn đề ở khâu ghi bàn, mà cả những pha chạm bóng, di chuyển, và sự tự tin của cậu ấy cũng giảm sút. Cậu ấy không thể hòa mình cùng đồng đội trên sân"

Nhiều cựu danh thủ M.U công khai lên tiếng chỉ trích Lukaku, trong đó quyết liệt nhất là Paul Scholes.

"Tôi không dám chắc chúng ta có thể vô địch một giải đấu nào với chàng tiền đạo như Lukaku", Scholes nói với BBC.

Tuy nhiên, cho đến lúc này Mourinho vẫn tin tưởng vào học trò của mình và liên tiếp trao cơ hội ra sân cho Lukaku.

"Lukaku là tiền đạo giỏi và được chúng tôi tin tưởng" - ông Mourinho nói.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên