Theo ông Trần Ngọc Hùng - chủ tịch Hiệp hội Xây dựng VN, thực tế trong một thời gian dài cho thấy công tác đầu tư xây dựng dàn trải, thời gian kéo dài, thất thoát lớn, còn cơ chế xin - cho. Theo ông Hùng, Luật xây dựng sửa đổi cần phải bãi bỏ các quy định không phù hợp, quy định trách nhiệm xây dựng đối với cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời đảm bảo tính công khai minh bạch và tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng...
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết Luật xây dựng sửa đổi sẽ điều chỉnh theo hướng các dự án sử dụng nguồn vốn khác nhau sẽ được quản lý theo các phương thức và mức độ khác nhau. Trong đó, các dự án có vốn nhà nước sẽ được quản lý chặt chẽ về chất lượng, chi phí đầu tư xây dựng ngay từ khâu “tiền kiểm” từ thẩm định thiết kế, kỹ thuật, dự toán, sử dụng vốn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận