Tag: Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Theo Bộ Nội vụ, trường hợp thôi chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã nhưng tiếp tục giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không thuộc đối tượng nghỉ việc hưởng chế độ tinh giản theo nghị định 154.

TP.HCM lập Ban Điều hành đối thoại doanh nghiệp - chính quyền với 24 đầu mối

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Điều hành hệ thống đối thoại doanh nghiệp - chính quyền với 24 thành viên là đại diện các sở, ngành, cơ quan trung ương và đơn vị liên quan.

Công chức xã ký chứng thực giấy tờ, dân tiện trăm đường

HĐND Quảng Ngãi cho phép chủ tịch xã ủy quyền công chức ký chứng thực giấy tờ, giúp giảm tải thủ tục, người dân đồng loạt ủng hộ.

Công chức cấp phường ở Đà Nẵng được ủy quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan bất động sản

Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết cho phép chủ tịch UBND cấp xã, phường được ủy quyền cho công chức trong lĩnh vực chứng thực một số lĩnh vực.

Phát sinh nhu cầu giải quyết vấn đề liên xã, ai sẽ chịu trách nhiệm điều phối?

Bộ Nội vụ nêu rõ căn cứ theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương cấp tỉnh.

Quốc hội 'chốt' mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính thức bỏ cấp huyện

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương từ 3 cấp thành 2 cấp.

Khánh Hòa phải thay đổi chương trình lập ‘quận Cam Ranh’ vừa được phê duyệt

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, chương trình phát triển đô thị Cam Ranh đến năm 2030 lập "quận Cam Ranh" được phê duyệt khi cả nước tiến hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (xóa huyện, quận), nên sẽ còn điều chỉnh.

Thay đổi cách đánh giá, không có chuyện 'vào biên chế là chắc chân'

Nói về dự án Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết cách thức đánh giá cán bộ, công chức quy định trong dự luật sẽ thay đổi mạnh mẽ.

Phân quyền phải có cơ chế bảo đảm, bảo vệ trước sự can thiệp tùy tiện, đùn đẩy lên trên

Phân quyền phải rõ Nhà nước làm gì, xã hội làm gì, cấp trên làm gì, cấp dưới làm gì và có cơ chế bảo đảm, bảo vệ trước sự can thiệp tùy tiện, không đúng, hoặc cả ngược lại, thói quen đùn đẩy lên trên.

Bí thư Nguyễn Văn Nên làm trưởng ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính

Bí thư Nguyễn Văn Nên làm trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.