Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hằng Nga (Hà Nội) cho biết trong phần lớn vụ việc, luật sư chỉ được “cấp phép” sau khi đã hoàn tất quá trình điều tra. Thậm chí một số trường hợp luật sư bị tòa làm khó khi tiến hành thủ tục bào chữa cho thân chủ của họ.
Phó tổng thư ký Liên đoàn Luật sư VN Nguyễn Minh Tâm cũng cho rằng nhiều thẩm phán vẫn nhân danh quyền lực nhà nước để ngắt lời luật sư một cách tùy tiện, thậm chí có trường hợp thẩm phán đuổi luật sư ra khỏi tòa. Đây là một trong những lý do khiến luật sư “chán” nghề tranh tụng, bỏ đi làm các dịch vụ tư vấn pháp lý khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận