20/07/2006 04:40 GMT+7

Luật sư được hành nghề với tư cách cá nhân

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TT - “Luật sư có thể được hành nghề với tư cách cá nhân, tự mình nhận vụ việc, cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng chứ không chỉ thông qua tổ chức hành nghề luật sư như hiện nay”.

H6UnQ9a3.jpgPhóng to
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên
TT - “Luật sư có thể được hành nghề với tư cách cá nhân, tự mình nhận vụ việc, cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng chứ không chỉ thông qua tổ chức hành nghề luật sư như hiện nay”.

Đây là một trong ba điểm mới của Luật luật sư được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên nhấn mạnh hôm qua (19-7) tại cuộc họp báo công bố ba luật: Luật luật sư, Luật trợ giúp pháp lý, Luật chứng khoán và nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật luật sư vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 vừa qua và cùng có hiệu lực từ ngày 1-1-2007.

Luật sư sẽ phải đăng ký hành nghề tại sở tư pháp ở địa phương nơi có đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên, chỉ được đăng ký một địa điểm giao dịch và không có con dấu.Theo Thứ trưởng Liên, phạm vi hành nghề của luật sư cũng được mở rộng đáng kể khi cho phép luật sư, ngoài việc tham gia tố tụng, làm tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác, còn có thể đương nhiên trở thành người đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc sau khi đã ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc hợp đồng lao động (đối với cơ quan, tổ chức).

Kể từ ngày Luật luật sư có hiệu lực thì trong thời hạn sáu tháng, cá nhân, tổ chức đang kinh doanh dịch vụ pháp lý theo qui định của Luật doanh nghiệp năm 1999 nếu tiếp tục kinh doanh thì phải có đủ các điều kiện hành nghề luật sư và phải chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề theo qui định mới, nếu không chuyển đổi phải chấm dứt hoạt động.

Trong khi đó, Luật trợ giúp pháp lý được ban hành, theo Thứ trưởng Liên, đã bổ sung khung pháp lý cho hoạt động trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện xã hội hóa mạnh hơn nữa hoạt động trợ giúp pháp lý với nguyên tắc hoạt động là không thu lệ phí hoặc thù lao từ người được trợ giúp pháp lý, bao gồm người nghèo, người có công với cách mạng, người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối với Luật chứng khoán, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, việc ban hành luật sẽ tạo cơ sở cho thị trường chứng khoán phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn hội nhập kinh tế, phát huy quyền tự chủ của doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường chứng khoán, tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động kinh tế, đồng thời giảm áp lực cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng...

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên