Tag: Luật phòng chống rửa tiền

Chuyển tiền online từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

Từ ngày 1-12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế có từ 1.000 USD thì phải báo cáo với cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Lo rửa tiền qua tiền ảo, Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện quy định

TTO - Chính phủ được giao sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.

Đại biểu lo lợi dụng tiền ảo để rửa tiền, Thủ tướng 'cũng rất sốt ruột'

TTO - Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại việc không đưa nội dung quản lý tiền ảo trong Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi) có thể là kẽ hở trong hoạt động rửa tiền, trong khi Thủ tướng Chính phủ khẳng định "thực tế đang vướng" và "cũng rất sốt ruột".

Mua bán vàng, bất động sản: Phải cung cấp tên, số CMND

TT - Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa tiền. Theo đó, các ngân hàng phải có thông tin đối với những khách hàng giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn trên 300 triệu đồng/ngày.

Không điều chỉnh "cá nhân có ảnh hưởng chính trị"

TT - Chiều 21-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật phòng chống rửa tiền.

Ai là cá nhân có ảnh hưởng chính trị?

TT - Đây là nội dung trong dự án Luật phòng chống rửa tiền được tranh luận sôi nổi tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 14-12.

Hôm nay 31-10, Quốc hội thảo luận chương trình giám sát năm 2012

TT - Sáng nay (31-10), Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe các báo cáo về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng toàn quốc. Quốc hội cũng nghe báo cáo và thảo luận về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012.