* Nhà đầu tư Nhật quan tâm đến thuế và đình công
Mặc dù cơ chế “3 trong 1” - làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu và mã số thuế một nơi - đã được áp dụng và đơn giản hóa nhiều so với trước nhưng giáo sư Phạm Duy Nghĩa cho rằng vẫn chưa hiệu quả. Khảo sát do giáo sư và nhóm sinh viên Đại học Luật thực hiện cho thấy để thành lập được một doanh nghiệp ở Hà Nội vẫn phải trải qua ít nhất 9 bước với 9 lần đi lại và 9 quãng thời gian khác nhau.
* Tại cuộc họp Hội nghị bàn tròn lần 8 giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản (JBAH) với đại diện các sở ban ngành của TP.HCM, ngày 22-5, ông Saito Masaya - trưởng ban hội nghị bàn tròn - cho biết nhiều nhà đầu tư Nhật rất quan tâm đến vấn đề thuế và ngăn ngừa đình công trái luật và tăng lương. Theo ông Saito Masaya, có 11 vấn đề liên quan đến thuế đã được các thành viên JBAH đưa ra, trong đó họ lo lắng các ưu đãi về thuế được hưởng trước đây khi nhận giấy phép đầu tư có khả năng sẽ bị rút lại đối với một số hình thức đầu tư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận