02/04/2012 05:50 GMT+7

Lửa tắt trên giàn khoan Elgin

NGÔ HẠNH
NGÔ HẠNH

TT - Công ty dầu mỏ lớn thứ ba nước Pháp Total ngày 31-3 cho biết ngọn lửa đe dọa gây nổ giàn khí đốt trên Biển Bắc đã tắt. Tuy nhiên, một lượng lớn khí đốt có khả năng phát hỏa cao vẫn tiếp tục rò rỉ ngày thứ sáu liên tiếp.

fD92xX77.jpgPhóng to

Khí đốt rò rỉ từ giàn khoan Elgin trên Biển Bắc ngày 30-3 - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi xác nhận ngọn lửa đã tự tắt”, AFP dẫn lời người phát ngôn Brian O’Neill của Total cho biết. Trước đó, nhiều người lo ngại ngọn lửa có thể gây ra một vụ nổ nếu bén vào những đám mây khí đốt rò rỉ từ giàn khoan Elgin, cách bờ biển Aberdeen của Scotland khoảng 240 km.

Lượng khí rò rỉ ước tính vào khoảng 200m3 mỗi ngày. Toàn bộ khoảng 300 công nhân trên giàn khoan đã được di tản. Total thừa nhận đây là vụ rò rỉ nghiêm trọng nhất của hãng trong một thập kỷ qua ở Biển Bắc.

Total cho biết họ sẽ thử hỗn hợp “bùn nặng” và khoan thêm một giếng “giải cứu” để chặn dòng khí rò rỉ. Total cho biết giá trị cổ phiếu của họ đã mất 10 tỉ USD kể từ khi xảy ra vụ rò rỉ ngày 25-3.

NGÔ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên