Tag: lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn chiếm Zalo rồi nhắn ‘đang họp, cần chuyển tiền gấp’

Sau khi chiếm tài khoản Zalo, các đối tượng giả danh người quen nhắn vay tiền khẩn, thúc ép nạn nhân chuyển khoản ngay.

Người đàn ông giả cán bộ, nhận làm nhanh ‘sổ đỏ’ để lừa đảo

Một lao động tự do ở Đắk Lắk mạo danh là cán bộ tài nguyên và môi trường, khoe có thể làm nhanh 'sổ đỏ', lừa đảo chiếm đoạt gần 140 triệu đồng của người dân.

Bắt hai phụ nữ lừa đảo đưa người đi lao động ở nước ngoài

Ngày 19-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai người lừa đảo đưa người đi lao động ở nước ngoài, để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Bắt người phụ nữ 'giải bùa', 'cúng hạn' ở Tây Ninh để lừa đảo gần 3 tỉ đồng

Khi bị khởi tố về tội lừa nhiều người với số tiền gần 3 tỉ đồng, Kiều đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh Tây Ninh ra lệnh truy nã đặc biệt.

Bắt giam nữ ‘cò đất’ lừa chạy sổ đỏ, nhận tiền rồi đem sổ đi cầm cố

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Tâm (31 tuổi, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp nhận 56 người từ Lào nghi liên quan đường dây đánh bạc, rửa tiền

Lực lượng chức năng tiếp nhận 56 người dân Việt Nam từ Lào, nghi liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng.

Myanmar đề xuất tử hình tội phạm lừa đảo trực tuyến

Myanmar công bố dự luật đề xuất tử hình đối những người giam giữ, dùng bạo lực cưỡng ép người làm việc trong các trung tâm lừa đảo.

Nữ doanh nhân ở Đà Nẵng bị cáo buộc lừa đảo hơn 54 tỉ, tố ngược bị hại cho vay nặng lãi

Quá trình điều tra và tại tòa, bà Hiền không thừa nhận hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho rằng chỉ là “vay trả lãi”.

Hứa bán xe Mercedes giá rẻ, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Tự nhận có nhiều mối quan hệ, có thể bán xe Mercedes-Benz GLC 300 giá rẻ, Phạm Trung Nghĩa đã lừa bị hại ở Đắk Lắk chuyển hơn 1,1 tỉ đồng.

Niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI: Cần cơ chế cảnh báo rủi ro trước khi thực hiện giao dịch

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho rằng trong kỷ nguyên AI, việc bảo vệ người dùng không thể chờ tới khi thiệt hại xảy ra mới xử lý mà cần có cơ chế cảnh báo rủi ro ngay trước thời điểm người dùng thực hiện giao dịch.