06/10/2004 08:48 GMT+7

Lũ về Đồng Tháp - Cần Thơ: Đường sá sạt lở, học sinh nghỉ học

D.T.H-HOÀNG TRUNG
D.T.H-HOÀNG TRUNG

TT - Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, tính đến 5-10-2004 đã có 3.461 hộ dân bị ngập, 97 căn nhà bị sập do lũ, gần 2.000 hộ vùng ngập sâu phải di dời. Các tuyến đường cắt ngang dòng chảy của lũ bắt đầu bị sạt lở, hư hỏng mặt đường.

aybtTpGj.jpgPhóng to
Một hộ ở xã Thường Thới Hậu A (Hồng Ngự - Đồng Tháp) đang dời nhà chạy lũ
TT - Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, tính đến 5-10-2004 đã có 3.461 hộ dân bị ngập, 97 căn nhà bị sập do lũ, gần 2.000 hộ vùng ngập sâu phải di dời. Các tuyến đường cắt ngang dòng chảy của lũ bắt đầu bị sạt lở, hư hỏng mặt đường.

Cụ thể là các tuyến tỉnh lộ ĐT 842, ĐT 843 bị sạt lở taluy trên một đoạn dài 1,5 - 2km. Các tuyến ĐT 848, ĐT 854 đã bị ngập trên đoạn dài 200 - 800m. Đã có 4km đường bị hư hỏng. Riêng hệ thống giao thông nông thôn bị ngập 112km, thiệt hại về giao thông là trên 3,4 tỉ đồng. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngành giáo dục đã cho đóng cửa 123 điểm trường với số học sinh phải nghỉ học là 21.000 em.

* Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, nước lũ lên cao đã làm ngập trên 3.800 căn nhà; trên 91km đường giao thông và 1.400ha cây ăn trái, rau màu, ao hồ nuôi thủy sản, đặc biệt là quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn...

Để đề phòng tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, các trường đã phải cho trên 2.300 học sinh ở 45 điểm trường bị ngập tạm nghỉ học, riêng quận Ô Môn có số học sinh tạm nghỉ học nhiều nhất (1.373 em).

D.T.H-HOÀNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên