02/10/2017 10:59 GMT+7

Lũ lớn đột ngột tại Lào Cai

H.MINH
H.MINH

TTO - Mặc dù tại địa phương không có mưa, nhưng gần sáng 2-10, một trận lũ lớn đột ngột xuất hiện trên suối Vĩnh Yên, đoạn chảy qua xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, Lào Cai.

Lũ lớn đột ngột tại Lào Cai - Ảnh 1.

Lũ lớn tại xã Vĩnh Yên (Bảo Yên, Lào Cai) sáng 2-10 - Ảnh : H.MINH

Lúc 8h ngày 2-10, trạm Thủy văn Vĩnh Yên quan trắc được mực nước lên đến 131,84m. Biên độ lũ đạt mức 3,64m; hiện lũ trên suối vẫn đang tiếp tục lên.


Ông Nguyễn Đình Thắng, trưởng trạm Thủy văn Vĩnh Yên cho biết, tại địa phương dù không có mưa nhưng lũ lớn xảy ra là do phía thượng nguồn có mưa rất to cục bộ.

Lũ lên cao làm ngập lụt nhiều diện tích lúa, cây trồng các loại của người dân canh tác dọc hai bên suối. Đặc biệt, tại xã Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên), lũ lớn gây ngập sâu chợ Nghĩa Đô từ 0,8-1m.

Ngay sau khi nhận được tin lũ, người dân địa phương đã hô hào nhau khẩn trương chạy lũ, sơ tán người và tài sản trong chợ lên cao. Rất may không có thiệt hại về người, hiện các cấp chính quyền cơ sở đang thống kê thiệt hại.

Đây là trận lũ lớn bất thường chưa từng ghi nhận được trong chuỗi số liệu quan trắc trong tháng 10 hàng năm.

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên