03/10/2011 07:29 GMT+7

Lũ ĐBSCL: lại vỡ đê, sập cầu

Q.KHẢI - T.PHÙNG - Q.VINH - T.TÚ - ĐÔNG HÀ
Q.KHẢI - T.PHÙNG - Q.VINH - T.TÚ - ĐÔNG HÀ

TT - Ông Võ Thành Công, phó chủ tịch UBND xã Tân Thành A, huyện Tân Thành (Đồng Tháp), cho biết rạng sáng 2-10 một đoạn xung yếu thuộc tuyến kênh Bắc Viện đã bị vỡ do áp lực nước lũ bên ngoài kênh quá mạnh.

Xem video gian nan chống chọi với lũ do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Chưa đầy một giờ sau đoạn bị vỡ đã rộng hơn 20m nên mọi biện pháp cứu đê đều không hiệu quả. Hơn 400ha lúa 60 ngày tuổi trong đê bị lũ nhấn chìm hoàn toàn vào sáng cùng ngày. Lực lượng hộ đê giúp 400 hộ dân trong đê kê kích nhà cửa để “sống chung với lũ”.

Theo ông Nguyễn Văn Cống - giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, cầu Phú Thọ trên tỉnh lộ 844 thuộc huyện Tam Nông đã bị sà lan kéo sập ngày 1-10 vẫn chưa thể khắc phục được do nước lũ chảy xiết và vướng hệ thống điện cao thế.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Đồng Tháp, đến chiều 2-10 toàn tỉnh có gần 6.000 nhà dân bị ngập trong lũ và đã di dời được gần 400 hộ. Một số tuyến đê bị vỡ đã làm hơn 1.000ha lúa thu đông mất trắng, gần 1.000ha hoa màu bị thiệt hại, hơn 3.100ha cây ăn trái bị ngập, 564ha thủy sản bị mất trắng và có ba trẻ bị chết đuối.

* Lúc 8g sáng 2-10, từ Vũng Tàu, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Vungtau MRCC) đã xuất phát ra Côn Đảo làm nhiệm vụ thường trực tìm kiếm cứu nạn.

Ông Phạm Hiển, giám đốc Vungtau MRCC, cho biết những tháng cuối năm có gió mùa Tây Nam mạnh, biển động và bão nhiều nên ngư dân cũng như các phương tiện hàng hải dễ gặp sự cố.

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bão số 6 sau khi vào biển Đông đã giảm cường độ còn cấp 11, giật cấp 12-13. Tối cùng ngày, bão cách quần đảo Hoàng Sa 450km về phía đông. Bão số 6 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhận định do không khí lạnh tràn về miền Bắc sớm hơn thời điểm bão gần bờ, dự báo hướng di chuyển của bão đi vào khu vực Bắc Trung bộ chỉ chiếm khoảng 40%, trong khi đó có đến 60% hướng di chuyển của bão số 6 sẽ di chuyển lệch bắc đi vào khu vực bán đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Trường hợp bão đổ bộ vào khu vực Bắc Trung bộ cũng suy yếu xuống cấp 8 hoặc thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào bờ. Cũng theo ông Hải, trong vòng hai tuần xuất hiện đến ba cơn bão mạnh hoạt động trên biển Đông là hiếm xảy ra nhưng không phải bất thường.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương chiều 2-10, ông Đào Xuân Học - phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương - lo ngại bão sẽ làm lũ ở sông Cửu Long phức tạp hơn.

Theo ông Học, nếu bão ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung nước ta thì hoàn lưu bão sẽ sang Lào gây mưa lớn ở thượng nguồn sông Mekong khiến nước lũ về đồng bằng sông Cửu Long gia tăng.

Còn ông Vũ Văn Tám - thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - cho biết trong chuyến đi chỉ đạo phòng chống bão số 5 vừa qua tại Quảng Ninh, việc nhận thông tin về vùng tâm bão chuyển ra Quảng Ninh vẫn chậm. Nên nếu bão to thì huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ bị thiệt hại nặng hơn khi nhiều người trên lồng bè nuôi cá không chịu vào bờ, khi bão vào gặp nguy hiểm mới kêu cứu nhưng rất khó điều phương tiện ra cứu hộ khi bão vào.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng cần phải xử lý nghiêm, có chế tài xử phạt với những trường hợp người dân không chịu sơ tán, vì khi bão vào vẫn có 80 người trên lồng bè ở Vân Đồn chưa vào bờ.

Q.KHẢI - T.PHÙNG - Q.VINH - T.TÚ - ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên