25/07/2013 08:00 GMT+7

Lũ ĐBSCL đang lên nhanh

V.TR. - S.LÂM
V.TR. - S.LÂM

TT - Ngày 24-7, ông Lê Minh Đức, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An, cho biết mấy ngày qua nước lũ ở các huyện đầu nguồn lên rất nhanh, đe dọa lúa vụ 3 ở những vùng không có đê bao chắc chắn. Tại thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng đo được mực nước dâng cao tới 37cm chỉ trong bốn ngày, từ 21 đến 24-7.

* Gần 600ha lúa vụ 3 bị thiệt hại do mưa lớn

Các huyện đầu nguồn tỉnh Long An có hàng chục ngàn hecta lúa vụ 3 đã gieo sạ. Trong đó đa số là lúa do nông dân tự ý gieo sạ bất chấp khuyến cáo không sản xuất vụ 3 của ngành nông nghiệp. Riêng tại huyện Tân Hưng có 3.000ha lúa đã 50 ngày tuổi đang có nguy cơ bị ngập lũ nếu tốc độ nước lên nhanh như hiện nay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hùng, thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Đồng Tháp, cho biết mực nước tại trạm Tân Châu trong mấy ngày qua cũng lên nhanh. Ngày 21-7 là 1,52m nhưng qua hôm sau đã tăng lên 1,85m và ngày 23-7 là 2,08m. Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), mưa to kéo dài liên tiếp những ngày qua đã làm ngập và thiệt hại trắng 600ha lúa thu đông vừa xuống giống.

V.TR. - S.LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên