Lũ cao nhất trong 30 năm, ít nhất 28 người chết và mất tích
TTO - Mưa kéo dài từ sáng 4-10 đến nay đã gây ra lũ lớn ở nhiều tỉnh, thành phố ở miền Trung, miền Bắc. Nước lũ trên các con sông ở Nghệ An, Thanh Hóa dâng lên rất nhanh, trong khi lũ ống và lũ quét cũng xảy ra tại Sơn La. Đã có ít nhất 28 người chết và mất tích.
![]() |
Ngập ở đoạn đường xã Nghĩa Quang - Ảnh: Việt Dũng |
* Đập chính hồ cửa Đạt (Thanh Hóa) vỡ hơn 100m, cuốn trôi 600.000 m3 đất đá
Tổng hợp nguồn tin mới nhất của TTXVN cho biết, thiệt hại do mưa lũ sau cơn bão số 5 đến 22g30 ngày 5-10, bước đầu xác định có 28 người chết, mất tích (Nghệ An 16 người; Thanh Hóa 3 người; Sơn La 7 người; Yên Bái 2 người). Mưa lũ cũng đã làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, thủy lợi, sập đổ nhiều nhà cửa và phá hoại hoa màu.
* Trong hai ngày qua, Thanh Hóa mưa rất to, mực nước trên các sông đều dâng cao. Trên sông Mã, tại Giàng mực nước lúc 15h ngày 5-10 là 6,97m trên báo động 3 0,69m; trên sông Bưởi, tại Kim Tân là 12,37m trên báo động 3 0,51m. Dự báo đến 2g sáng ngày 6-10, lũ trên các sông sẽ đạt xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử, riêng sông Mã vượt báo động 3 +1,5m.
Đặc biệt, do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về đã làm đập chính hồ Cửa Đạt (nơi đang thi công công trình thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt) bị vỡ dài hơn 100m, cuốn trôi 600.000m3 đá, ước thiệt hại gần 200 tỷ đồng. Cộng thêm nước sông Chu dâng cao, khiến hơn 2.300 nóc nhà với 12.386 khẩu của 7 xã ven sông của huyện Thọ Xuân là Xuân Lai, Xuân Thiên, Xuân Thọ, Xuân Hải, Xuân Hoà, Xuân Yên và Xuân Vinh chìm trong biển nước, có nơi sâu tới trên 8,35m. Toàn tỉnh đã có 37.245 ha lúa, mía, ngô, khoai tây, rau màu bị ngập, đổ, dập nát; hơn 1.098 ha diện tích thủy sản bị ngập... ước thiệt hại ban đầu do mưa bão gây ra tại Thanh Hóa lúc này trên 355 tỷ đồng.
UBND tỉnh Thanh Hóa đã huy động trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn kg lương thực, thực phẩm cùng nhiều thuốc men, chăn màn... để ứng cứu nhân dân vùng bị ngập do lũ. Đến sáng 5-10 đã di dời được 18.478 hộ, với 54.000 người ra khỏi vùng ngoài đê sông Chu, sông Mã và sông Lèn.
Trước nguy cơ có thể vỡ đê sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đã nhờ Bộ Quốc phòng tăng cường thêm 1.000 quân, phân bổ cho các địa bàn: huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành mỗi đơn vị 200 cán bộ chiến sĩ; huyện Thiệu Hóa và Hoằng Hóa, mỗi nơi 300 người. Theo chỉ đạo của Ban PCBL tỉnh Thanh Hóa, chiều 5-10, trong vòng 4h đồng hồ, huyện Thạch Thành hoàn thành việc di dời 4.700 khẩu từ các vùng xung yếu lên lên đường Hồ Chí Minh và các đồi cao. Hiện các xã Thạch Lâm, Thạch Định và Thành Kim đang nằm trong nguy cơ lũ tràn từ đê sông Bưởi vào. Huyện đã huy động 1.500 dân quân từ các xã về tại các điểm nguy hiểm ứng trực.
Ngoài ra, còn có 200 chiến sĩ thuộc Quân đoàn I đã về Thạch Thành giúp huyện chống lũ. Khu vực được chú trọng nhất lúc này là đê tả sống Bưởi đang được tập trung chống tràn.
* Tại Yên Bái, tuyến quốc lộ 32 từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Trạm Tấu đã bị tắc nghẽn, sạt lở. Nhiều điểm tuyến đường trọng yếu của Yên Bái như điểm Km 270 +80 và đoạn đường đèo Khau Phạ bị tắc từ đêm 4-10 đến nay vẫn chưa thông tuyến. Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện ở các huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, huỵện Trạm Tấu... bị hỏng nặng.
Quốc lộ 32 có 6 điểm sạt lở với hàng nghìn tấn đất đá. Dự tính trong khoảng từ 2 - 3 ngày tới, đoạn Tú Lệ đi Mù Cang Chải mới thông được tuyến. Thông tin mới nhất, lũ đã làm chết một học sinh trên đường đi học ở huyện Trạm Tấu và một người mất tích ở huyện Văn Chấn. Các lực lượng công an, quân đội và dân quân địa phương đã có mặt tại các điểm xung yếu giúp nhân dân di dời chỗ ở đến nơi an toàn và bảo vệ tài sản, đối phó với lũ.
* Tại huyện Nho Quan (Ninh Bình): Khả năng trong đêm nay (5-10) huyện phải di dời 14.000 dân các xã Đức Long và Lạc Vân để phục vụ việc xả lũ nhằm bảo vệ đê Tả sông Hoàng Long. Do mưa lớn đê Lợi Hà thuộc huyện Nho Quan đã ngập với mực nước cao 4,3m, buộc hàng ngàn hộ dân các xã Gia Lâm, Gia Thủy, Gia Tường, Gia Sơn và Xích Thổ của 2 huyện Gia Viễn và Nho Quan đang phải đi lại bằng thuyền.
Mặc dù huyện Nho Quan đã xả tràn, mở hàng chục cống để cân đối với nguồn nước bên ngoài bảo vệ cho các tuyến đê, nhưng hàng ngàn người già và trẻ em và gia súc gia cầm ở đây vẫn phải sơ tán lên vùng cao.
* Để khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Thủ tướng đã gửi công điện khẩn yêu cầu, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia hộ đê, đập; phối hợp cùng các tỉnh tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp về lũ lụt.
Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu và các địa phương khác triển khai ngay các phương án 4 tại chỗ để chống lũ; xem xét, quyết định việc tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn; đặc biệt là phải chủ động di dời dân tại các vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, vùng ven sông, suối và các vùng hạ du của các hồ đập có nguy cơ không bảo đảm an toàn khi lũ lên cao. Các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và các địa phương khác, cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 5, cần chủ động triển khai các phương án chống lũ theo cấp báo động.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử ngay Tổ công tác vào công trình hồ chứa Cửa Đạt, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có biện pháp khắc phục sự cố công trình, trước hết là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân vùng hạ du công trình này.
Cũng trong ngày 5-10, trước tình hình lũ trên sông khu vực Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ đang lên nhanh, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định trích 130 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 hỗ trợ 27 tỉnh kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất.
TTXVN
Nghệ An: thêm 14 người dân bị lũ quét cuốn trôi
Theo tin mới nhận, ở Nghệ An đã có 14 người dân bị lũ quét cuốn trôi, hiện đang mất tích. 14 người dân đều ở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong (Nghệ An), bị lũ cuốn trôi vào khoảng 3 giờ sáng ngày 5-10. Lũ quét xuất hiện sau một cơn mưa dữ dội, tạo thành một thác nước lớn chưa từng có, đã cuốn trôi cùng lúc 5 nhà dân, 3 phòng học, 2 nhà sinh hoạt của bộ đội biên phòng nằm ở bản Pục và bản Méo, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.
Sau cơn bão số 5, xã Nậm Giải là khu vực rất nguy hiểm, chính quyền địa phương đã sơ tán toàn bộ dân khỏi khu vực này nhưng đến đêm, một số người dân đã trở về nhà, trong đó có 14 người bị lũ cuốn. Được biết, người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm 14 người mất tích nhưng do nước sâu, lại bị chia cắt nên đến 19 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể nào.
Trong đợt mưa lũ sau cơn bão số 5, ở huyện Quế Phong đã xảy ra lũ quét làm chết, mất tích 16 người, hiện mới tìm được thi thể 2 người, số còn lại vẫn mất tích.
Sơn La: Lũ ống, lũ quét, 7 người chết và mất tích
* Lào Cai: Mưa lớn kéo dài làm sạt lở đất, ngập úng gây nhiều thiệt hại
Hồi 13g30 ngày 5-10, tại km 174 + 800 thuộc địa phận bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng. Hơn 4.000 m3 đất đá từ trên núi trôi xuống đã vùi lấp và làm sập toàn bộ ngôi nhà của ông Nguyễn Đình Suy, làm ông cùng hai cháu nhỏ Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1991) và Đoàn Thị Kim Tuyến (1992) chết tại chỗ.
Trước đó, chiều 4-10, trên địa bàn huyện Mộc Châu cũng đã xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở núi ở nhiều nơi làm trôi và mất tích 4 người, trong đó có 2 công nhân (chưa rõ danh tính) đang thi công xây dựng công trình Trung tâm Giáo dục lao động huyện, do lũ ống bất ngờ, không kịp di chuyển lên điểm cao đã bị nước cuốn trôi.
Công tác tìm kiếm thi thể 4 nạn nhân này được chính quyền cùng các cơ quan chức năng đang tiếp tục.
* Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 5, từ đêm 4 đến chiều nay (5-10), trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa trên diện rộng. Các huyện khu vực phía Nam của tỉnh như Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại Sa Pa xấp xỉ 300mm, tại Văn Bàn và Bảo Yên từ 120 đến 150mm. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất trên 10 điểm tại khu vực 6 xã vùng hạ huyện Sa Pa, trong đó có đường từ thị trấn Sa Pa xuống cụm xã Bản Dền, Bản Hồ, Thanh Kim sạt lở nhiều điểm (kể cả ta-luy âm), gây ách tắc giao thông và khó khăn cho việc khắc phục.
Mưa to ở khu vực thị trấn Sa Pa cũng đã làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, nhiều gia đình phải di chuyển do bị ngập úng và nguy cơ sạt lở đất. Tại huyện Văn Bàn, nước các con suối Nậm Chăn, Nậm Mạ, Nậm Nhù lên rất cao đã gây lũ quét, ảnh hưởng đến nhiều diện tích hoa màu ven sông, suối.
Tuyến tỉnh lộ 151 từ Lào Cai đi Văn Bàn vừa thông xe sau cơn bão số 4 cách đây chưa đầy một tuần, nay lại sạt bị lở nhiều điểm và bị nước lũ chia cắt đoạn từ Võ Lao đi Khe Lếch. Không có thiệt hại về người, nhưng theo thống kê sơ bộ thiệt hại về vật chất ước nhiều tỷ đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn có mưa ở nhiều nơi. Ban PCLB tỉnh thực hiện trực 24/24h theo dõi và kiểm tra đôn đốc các địa phương đề phòng mưa lũ, sạt lở đất để có phương án ứng phó kịp thời.
12 người chết vì lũ ở miền Trung
Thông tin từ Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết đã có 12 người chết do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, trong đó Nghệ An có 7 người, Thanh Hóa 4 người (Thường Xuân 2, Thọ Xuân 1, Triệu Hóa 1), Hà Tĩnh 1 người (huyện Hương Sơn).
Trước đó vào lúc 16h, ngày 4-10 nước lũ đã tràn qua đập thủy điện Cửa Đạt (Thường Xuân - Thanh Hóa), làm sạt lở và gây ngập lụt lớn cho các huyện Bá Thước (21/23 xã bị ngập), huyện Cẩm Thủy ngập 7 xã. Hơn 800 người gồm bộ đội, dân quân tự vệ… đã tham gia ứng cứu, di dời 35.700 người ra đến nơi an toàn.
Tại Nghệ An, nước lũ cũng làm ngập cầu Bản Bà km 197 quốc lộ 7 (xã Hữu Kiểm- Kỳ Sơn) gây gắc tắc giao thông trên tuyến đường trọng yếu của miền tây tỉnh này. Quân khu 4 và quân đoàn 1 đã điều 650 cán bộ, chiến sĩ cùng 15 xuồng cao tốc, 1 xe lội nước, 57 ô tô tham gia ứng cứu.
Đêm 4 và ngày 5-10 trên địa bàn tỉnh Yên Bái mưa to đã gây sạt lở đất và làm ngập lụt, tắc đường tại km 16 đèo Cao Pạ (quốc lộ 32) từ Mù Cang Chải đi thị xã Nghĩa Lộ. Đường từ Trạm Tấu đi Nghĩa Lộ cũng bị ngập lụt. Nước lũ đã làm ngập 87 nhà dân, 1 trường học.
Trong ngày hôm qua, hồ Chùa Bụi trữ lượng 1.680m3 nước (xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc- Hòa Bình) nước đã dâng cách mặt đập 0,8m. Xung quanh hồ có 641 hộ dân. Quân khu 3 đã huy động 600 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàn cứu hộ, cứu nạn. Trước đó tại thị trấn Tân Lạc đã phải di dời 69 hộ dân do nước ngập sâu 1m.
* Trong ngày hôm qua, Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN cũng đã có công điện khẩn gửi Cục đường sông thông báo các phương tiện thủy đang hoạt động trên sông biết tình hình mưa lũ tại các sông cũng như tăng cường bố trí lực lượng theo dõi, xử lý tình hình diễn biến mưa lũ, kiểm soát chặt chẽ các bến đò. Đồng thời Bộ trưởng bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng có điện yêu cầu các quân khu 1,2,3,4 các quân đoàn, quân chủng chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng và chủ động sơ tán dân khỏi vùng lũ lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao. Đặc biệt là vùng xung quanh hồ thủy điện Hòa Bình và hai bên sông Đà.
Hà Tĩnh: "Ốc đảo" Hồng Lam lại chạy lũ
![]() |
Cán bộ UBND xã Xuân Giang hạ thuyền khẩn trương đưa dân đi tránh lũ |
Chiều nay (5-9) dòng nước lũ đục ngầu từ thượng nguồn sông Lam, sông La đã cuồn cuộn đổ về hạ nguồn sông Lam làm ốc đảo Hồng Lam, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị cô lập hoàn toàn trong nước.
Trước đó, người dân ốc đảo này đã phải sơ tán, trú ngụ tại Trạm y tế và UBND xã Xuân Giang để tránh bão, vừa lên thuyền trở về làng lại phải đối mặt với lũ dữ. Nhiều nhà ven sông Lam nước ngập cao một mét rưỡi buộc phải di dời lên ở nhờ các gia đình khác. Ông Nguyễn Khương, xóm trưởng Hồng Lam nói: "Cả làng hơn 1.000 người sống vào nghề trồng đay, cói và dệt chiếu bán sang TP Vinh và Lào đổi gạo. Nay 25 ha cói, cây đay đang chìm nghỉm, mất trắng trong biển lũ đó. Chúng tôi lo quá, nước lũ lại đang lên nhanh, nguy cơ đói nghèo đang cần kề trước mắt"...
UBND xã Xuân Giang cho biết, trước mắt với phương châm "lá lành đùm lá rách", những gia đình ngập ít cưu mang giúp những gia đình bị ngập nhiều có chỗ trú ngụ, ăn ở và đang gấp rút di dời dân sang tránh lũ ở UBND xã.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, hiện mực nước ở hạ nguồn sông Lam đã lên mức báo động 2 và đang tiếp tục lên rất nhanh, nguy cơ các làng ở ngoài đê bị ngập sâu rất lớn.
Nghệ An: hàng trăm hộ dân bên hạ nguồn sông Lam bị cô lập.
Tối 5-9, lũ ở thượng nguồn sông Lam và sông La, sông Ngàn Phố vẫn đang đổ về hạ nguồn, làm hàng nghìn căn nhà và đất canh tác của xã Hưng Lợi, Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ngập trong nước. Nhiều xóm nằm ngoài đê với hơn 1.000 căn nhà đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Đứng trên đê tả thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên nhìn ra bờ sông Lam chỉ một màu nước đục ngầu.
Hầu hết người dân dùng thuyền gỗ làm phương tiện đi lại và chở đồ lên đê tránh lũ. Ông Nguyễn Văn Thân, ở xã Hưng Lợi vừa cuốn đồ di chuyển tranh lũ vừa nói: "Không biết tránh đi đâu, chúng tôi phải di chuyển lên đê dựng lều ở, ngô và hoa màu đã mất trắng cả, bay giờ chỉ còn biết bảo toàn tính mạng gia đình".
- Trước đó, sáng 5-9, vùng miền Tây tỉnh Nghệ An đã vào thời kỳ cao điểm của mùa lũ, dòng Nậm Nơn đã đỏ ngầu phù sa do lũ thượng nguồn. Công trường khoan hầm dẫn nước Công trường Thủy điện Bản Vẽ (huyện miền núi Tương Dương - Nghệ An), công trình lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, đã bị chìm trong nước.
![]() |
Cán bộ TƯ Hội chữ thập đỏ VN trao quà cho người dân Nghệ An bị thiệt hại nặng về bão, lũ - Ảnh: ĐẮC LAM |
- Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An, đến 20g tối 5-10, trên địa bàn tỉnh đã có ít nhất 19 người chết, mất tích và bị thương, thiệt hại về vật chất hơn 150 tỷ đồng.
Trong số những người chết đã xác định được danh tính hai người đó là: ông Đậu Công Dương (42 tuổi, ở xóm Đồng Chùa xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn-Nghệ An), ông Trần Văn Sơn (45 tuổi, ở xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn-Nghệ An). Một bé trai khoảng 15 tuổi đã vớt được xác tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong, xác một phụ nữ 35 tuổi vớt được tại xóm Na Thắng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong nhưng chưa xác định được danh tính. Hai người mất tích đó là Moong Văn Tuấn (35 tuổi) và Moong Văn Thu (30 tuổi) đều ở bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.
Theo nhiều người dân ở Na Nhắng cho biết, sáng 4-10, Tuấn và Thu đi lên rẫy, trưa cùng ngày nước lũ lên lớn nên phải bơi về nhà đã bị nước cuốn trôi mất tích.
- Trước tình hình thiệt hại về bão số 5 và lũ, ngày 5-10, TƯ Hội chữ thập đỏ VN đã viện trợ khẩn 200 thùng quà gồm quần áo và chăn màn và 20 triệu đồng tiền mặt cho người dân ở Nghệ An bị thiệt hại nặng.
* Nhiều xã “ngập trắng”
Từ đêm 4 rạng 5-10, lũ trên sông Hiếu (Nghệ An), con sông bắt nguồn từ Lào chảy vào huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn… đã dâng cao bất ngờ, tạo thành đỉnh lũ cao nhất trong vòng 30 năm kể từ năm 1978 đến nay. Nhiều làng xã bị ngập toàn bộ, và ít nhất đã có ba người dân ở hai huyện trên chết vì nước lũ, trong đó ở Quỳ Hợp và một người ở Nghĩa Đàn.
Ngoài ra, tại huyện Quế Phong, thông tin ban đầu cho biết cũng có ba người chết, gồm một học sinh 15 tuổi, anh Danh, chị Thu (trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong).
Trong khi đó, tại huyện Kỳ Anh, số người bị thương trong đêm bão 3-10 ở huyện này từ bốn người đã tăng lên 15 người (chín người bị thương rất nặng). Riêng thiệt hại của huyện tâm bão này ước tính khoảng 395 tỉ đồng.
Theo chứng kiến của nhóm PV Tuổi Trẻ tại vùng lũ, đường quốc lộ 48 dẫn đi Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp nhiều đoạn đã bị ngập, đất lở tràn đầy mặt đường, có đoạn ngập sâu 3m. Đến cầu Hiếu, ngay trung tâm thị trấn Thái Hoà (huyện Nghĩa Đàn) rất đông người dân đứng hai bên thành công nhìn dòng sông Hiếu đục ngầu cuồn cuộn nước chảy. Nhiều nhà dân hai bên bờ sông Hiếu ở thị trấn này nước đã ngập đến lưng mái nhà…
Trao đổi nhanh với Tuổi Trẻ, chủ tịch huyện Nghĩa Đàn, ông Hoàng Viết Đường, cho biết từ ngày 3-10 đến nay trên toàn huyện mưa to do ảnh hưởng của bão số 5, và đến sáng 5-10 nước sông Hiếu đã dâng cao nhất nhanh.
Theo thông tin từ cơ sở, ông Đường cho biết đã có 18/32 xã của huyện đã “ngập trắng”. Đặc biệt trong 18 xã này, có 14 xã bị ngập nghiêm trọng cần di dân gấp khoảng gần 900 hộ, tương đương gần 4.000 người. Đến lúc này trên địa bàn huyện đã ghi nhận một trường hợp ông Đậu Công Dương (43 tuổi, xã Nghĩa Hội) chết khi đi cất vó…
Cũng theo chủ tịch Đường, huyện Quỳ Hợp là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, lũ đã cô lập, chia cắt nhiều xã trong huyện này.
![]() |
![]() |
Nhà dân ở xã Nghĩa Liên bị ngập - Ảnh: Việt Dũng | Thuyền là phương tiện duy nhất có thể qua được đoạn ngập xã Nghĩa Quang - Ảnh: Việt Dũng |
Ông Phan Thanh Hải, trưởng phòng NN&PTNT Nghĩa Đàn, cho biết lũ về nhanh khiến trên 800 ha lúa mùa trong dân chưa kịp thu hoạch, có nguy cơ mất trắng. Cùng với đó là trên 620 ha ngô đông, 210 ha rau màu, 7.500 ha mía, gần 8.000 cây cao su (9 ha), và 1.680 ha cà phê đang đến kỳ thu hoạch… đều bị ảnh hưởng, khả năng mất trắng là rất cao. Toàn huyện có 132 hồ đập đều đã “vượt tràn”, trong đó có đập Đồng Chè (xã Nghĩa Quang) đã vỡ và nguy cơ có ít nhất sáu hồ sẽ vỡ nếu mức nước tiếp tục dân cao, không rút…
Ngay bên bờ Tây sông Hiếu, đoạn đường qua xã Nghĩa Quang, con đường duy nhất dẫn đến Quỳ Hợp nước đã ngập sâu gần một mét. Hàng đoàn người, xe cộ qua lại đã bị ách tại hai đầu suốt từ sáng sớm 5-10.
Ông Kiều An, người dân xóm Tây Hồ 2 (Nghĩa Đàn) lo lắng: Toàn bộ nhà dân đã ngập hết, không kịp mang đồ đạc đi trú. Lũ về nhanh quá, lại nửa đêm về sáng nên bọn tui chỉ kịp kê vài thứ lên cao rồi chạy. Nay nước lớn thế này, chắc đồ đạc ướt hết, hỏng thôi.
Một bà lão bên cạnh ông An, khóc than: “Ba mươi năm nước mới to thế này. Hồi năm 1988 nước to cũng không bằng thế này. Mai mốt nước ngập, chúng tôi biết lấy đâu cái ăn, chỗ ngủ…”.
11 giờ chưa, nhóm PV Tuổi Trẻ tìm mọi cách đi đường vòng qua đoạn ngập ở xã Nghĩa Quang, nhưng đi được gần 10 km, đến xã Nghĩa Liên thì đoạn đường còn ngập sâu hơn. Mọi xe cộ đều dừng lại. Lúc này chỉ có xe bò kéo mới qua được. Và người dân muốn vượt qua đoạn ngập hơn 200m này phải trả 20.000 đồng/lượt, nếu cả xe máy + người là 50.000 đồng/lượt…
Trở lại trung tâm huyện Nghĩa Đàn, lúc này lực lượng quân đội của Quân khu 4 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đang điều động quân và ca nô tập kết tại bờ đông sông Hiếu. Trung úy Nguyễn Đình Lê, đội trưởng đội tàu Quân khu 4, cho biết cơ quan này đã điều 70 chiến sĩ cùng bảy ca nô theo hai hướng để về Quỳ Hợp, chi viện cho xã bị ngập nặng nhất là Yên Phong. Đoàn đi theo hai hướng quốc lộ 7 và quốc lộ 48.
Phía QL 48 đến Thái Hoà có 3 ca nô với 30 quân đang tụ quân tại chân cầu Hiếu để chuẩn bị vượt 80 km ngược sông Hiếu đến Yên Phong. Hướng thứ hai 40 quân cùng 4 ca nô theo đường 7 để lên Quỳ Hợp. Trung úy Lê cũng cho biết đến khoảng 14g chiều, Bộ Tư lệnh QK 4 cùng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẽ điều tiếp khoảng 100 quân nữa cho Quỳ Hợp, cùng một số xe thiết giáp lội nước để có thể nhanh chóng đến với dân vùng lũ. Chúng tôi sẽ đợi đoàn xe lội nước này để vào Quỳ Hợp sớm nhất… Ngay lúc này, trên toàn huyện Nghĩa Đàn đã bị cắt điện, ngoài trời mưa ngày càng lớn.
![]() |
![]() |
Ca nô chi viện của QK 4 bắt đầu tập kết tại chân cầu Hiếu (Nghĩa Đàn) trưa 5-10 - Ảnh: Việt Dũng |
Chỉ có xe công nông gầm, cao, xe bò kéo và thuyền mới qua được đoạn đường ngập ở xã Nghĩa Liên - Ảnh: Việt Dũng |
* Lũ bao vây huyện rẻo cao Kỳ Sơn
Lúc 15g ngày 5-10, người dân xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn phát hiện thêm nạn nhân thứ bảy bị lũ cuốn. Sáu người ở thị trấn Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu bị thương nặng do cây đổ đè lên nhà.
Trong lúc hệ thống giao thông bốn huyện Quế Phong - Quỳ Châu - Quỳ Hợp - Nghĩa Đàn chưa thể nối liền thì huyện biên giới rẻo cao Kỳ Sơn ở phía tây nam Nghệ An cũng bị nước lũ do mưa lớn bên Lào tràn về thượng nguồn sông Cả, gây lũ, chia cắt toàn bộ hệ thống giao thông trong huyện với miền xuôi. Hiện bản Bà, xã Hữu Kiệm đã bị cô lập hoàn toàn.
Ngày 2-10, một số người dân bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm trên đường đi làm rẫy về đã may mắn thoát lũ. Nhưng hiện còn hai người dân Khơ Mú không chạy kịp chạy lũ phải trèo lên đeo bám trên ngọn cây cao, nhịn đói suốt hai ngày nay.
Do tình thế khó giải phóng các "ốc đảo" trong đêm nay, ông Hoàng Xuân Lương, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Nghệ An, người trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo ban PCLB tỉnh trong trận lũ này đã yêu cầu QK4 ứng cứu hai xe lội nước tăng cường cho hai huyện Quế Phong, Quỳ Châu. Ngay trong chiều nay, một tàu cao tốc đã được xe reo chở cấp tốc lên ứng cứu cho Kỳ Sơn.
Huyện Kỳ Sơn đã huy động một trung đội dân quân tự vệ và bộ đội biên phòng tiếp cận "ốc đảo" bản Bà, sử dụng dây để kéo thức ăn lên cho hai người dân đang đeo bám trên ngọn cây, sau đó sẽ vượt lũ, tìm cách đưa họ xuống trước lúc trời tối.
Thanh Hóa gồng mình chống lũ
Đến 7g sáng 5-10, mực nước sông Chu tại Bái Thượng là 20,4m, trên mức báo động III 2,27m và đang có nguy cơ vượt mức lũ lịch sử. Tại Hồ chứa nước Cửa Đạt, đập chính bị xói lở dài hơn 50m và có nguy cơ bị phá rộng hơn. Con đường duy nhất vào công trình hồ chứa nước Cửa Đạt bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Lũ đầu nguồn sông Chu đổ về đã làm đứt cáp quang liên lạc với khu vực thi công hồ chứa nước Cửa Đạt.
Hiện nay, Thanh Hoá đang khắc phục sự cố, huy động nhân lực và 500m cáp quang, 1 máy CODAN (máy vô tuyến điện), 1 trạm di động Mobiphone... để bảo đảm khôi phục thông tin cho việc điều hành chống lũ. Công tác di dân đã và đang được tiến hành khẩn trương.
Đến 7g sáng 5-10, 2 huyện Thọ Xuân và Thiệu Hóa đã đưa hơn 1.000 dân sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn (trên tổng số khoảng 2 vạn dân). Ngay từ đêm 4-10, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Đào Xuân Học đã có mặt kịp thời tại công trình hồ chứa nước Cửa Đạt và chỉ đạo: Trước mắt để cho lũ vượt qua, sau khi lũ rút sẽ gia cố mặt đập. Theo tính toán của các chuyên gia kỹ thuật, sự cố này không ảnh hưởng đến hạ lưu của đập chính.
Tại các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, mưa lũ đã làm ngập cầu Phà Lò (tại km 34, Quốc lộ 217) trên địa phận thị trấn Quan Sơn, nên tất cả các phương tiện giao thông không thể qua cầu này được. Trên các tuyến đường vào xã Tam Thanh, Tam Lư, Sơn Thủy... mưa lũ cũng đã làm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.
Huyện Quan Sơn đã sơ tán 153 hộ (721 nhân khẩu) sinh sống ở các khu vực ven sông Luồng, sông Lò, suối lớn thuộc 10 xã, thị trấn của huyện đến các địa điểm an toàn để tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại huyện Quan Hóa, nước sông Luồng dâng cao đã làm ngập khoảng 200m đường tại xã Nam Xuân, trên tỉnh lộ 520; nước sông Mã dâng cao cũng đã làm tắc một đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 15A, đoạn qua xã Thanh Xuân. Tại Mường Lát, trên tuyến tỉnh lộ 520 từ xã Trung Lý đến xã Tén Tằn đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở do mưa lớn những ngày qua gây ra, làm ách tắc giao thông, thiệt hại hàng chục hecta hoa màu của đồng bào.
Hiện mực nước sông Bưởi, sông Mã, sông Lèn đang lên rất nhanh: Sông Bưởi (báo động III), Sông Mã tại Lý Nhân ở mức 11,13m (trên mức báo động II), sông Lèn tại cầu Lèn lên 4,59m (trên báo động I). Dự báo, mực nước lũ ở sông Mã, sông Lèn sẽ trên mức báo động III vào chiều 5-10 và sẽ tiếp tục lên.
Theo báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy PCLB Thanh Hoá, trên 1 số tuyến đường (quốc lộ 217, quốc lộ 15A, tỉnh lộ 520) thuộc huyện Bá Thước, huyện Yên Định, huyện Quan Hoá, huyện Mường Lát... bị sạt lở và ngập nghiêm trọng, xe cơ giới không thể đi qua được. Hiện tại, vẫn có mưa lớn trên thượng nguồn, lượng mưa đo được tại Bát Mọt (Thường Xuân) là 300 mm...
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước trên các con sông trên địa bàn tỉnh đang lên nhanh từng giờ, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kết thúc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ngay trong sáng 5-10. Chủ tịch UBND tỉnh đã triệu tập tất cả lãnh đạo chủ chốt để phân công về các huyện Thọ Xuân, Thường Xuân, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Vĩnh lộc, Hà Trung... rà soát, kiểm tra lại các phương án phòng chống lụt bão và tổ chức lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện sẵn sàng hộ đê; di dân ở những điểm trũng thấp có nguy cơ ngập nặng và các điểm xung yếu đã xảy ra vỡ đê trước đây đến nơi an toàn. Hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương và Công an đã có mặt tại các địa bàn xung yếu hỗ trợ nhân dân phòng chống lũ lụt.
TTXVN
Công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn số 80/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa. Công điện khẩn chỉ rõ: Theo bản tin thông báo lũ khẩn cấp trên hệ thống sông Mã và sông Cả (sông Lam) của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương: Lũ trên hệ thống sông Mã, sông Bưởi đang lên và ở mức cao trên báo động III, dự báo lũ tiếp tục lên. Để chủ động các biện pháp phòng chống lũ, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa báo cáo để UBND chỉ đạo một số nội dung sau: 1. Triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các Công điện của Ban chỉ đạo PCLBTƯ. 2. Tập trung lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng phương án hộ đê. Tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê theo cấp báo động để phát hiện, xử lý ngay từ giờ đầu những sự cố, đảm bảo an toàn cho các công trình. 3. Tập trung, chỉ đạo việc sơ tán người và tài sản ở vùng ven sông, suối, vùng ngoài đê và vùng có nguy cơ ngập lụt; chú ý phương án bảo vệ người, tài sản ở khu vực thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành và khu vực dân cư phía trong các tuyến trọng điểm. 4. Tổ chức trực ban theo quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ và công trình, báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTƯ và Văn phòng Ủy ban tìm kiếm cứu nạn. Lũ trên hệ thống sông Mã và sông Cả tiếp tục lên Chiều, tối nay (5-10), mực nước sông Chu tại Xuân Khánh lên mức 13,2m (trên BĐIII: 1,2m), sông Mã tại Lý Nhân lên mức 12,5m (trên BĐIII: 0,5m). Đêm nay, sáng mai (6-10), mực nước sông Bưởi tại Thạch Thành có khả năng lên mức 13,0m (trên BĐIII: 1,5m); sông Mã tại và Giàng lên mức 7,0m (trên BĐIII: 0,5m); sông Cả tại Nam Đàn lên mức 6,6m (dưới BĐII: 0,3m). Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng và đồng bằng ven sông các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Lũ sông Đà đã qua mức đỉnh * Lũ sông Hoàng Long, sông Thao và hạ du sông Hồng, sông Thái Bình đang lên nhanh Lúc 9g ngày 5-10, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình là 12.500m3/s; mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 3,69m, trên báo động II là 0,19m; trên sông Thao tại Yên Bái là 30,91m, ở mức báo động II, tại Phú Thọ là 17,52m, ở mức báo động I; hạ du sông Hồng tại Hà Nội là 5,58m; hạ du sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,35m. Dự báo lũ sông Đà tiếp tục xuống; lũ sông Hoàng Long, hạ du sông Hồng và sông Thái Bình tiếp tục lên nhanh. Đêm nay (5-10), mực mước tại Bến Đế sẽ lên mức đỉnh là 4,5m, trên báo động III là 0,5m. Sáng mai, ngày 6-10, mực nước tại Yên Bái và Phú Thọ lên mức báo động II. Trưa ngày 6-10, mực nước tại Hà Nội sẽ lên mức 10,7m, trên báo động II là 0,2m. Sáng ngày 7-10, mực nước tại Phả Lại sẽ lên mức 4,8m, trên báo động II là 0,3m. Do mực nước tăng nhanh, có khả năng gây nguy hiểm cho các hoạt động trong khu vực lòng sông và bãi sông hạ du sông Hồng, đặc biệt trên đoạn sông từ hạ du đập Hòa Bình đến Sơn Tây. Đề phòng có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối miền núi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu… TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận