16/06/2022 20:55 GMT+7

Louis Capital liên quan ông Đỗ Thành Nhân giải trình lý do cổ phiếu ròng rã giảm sàn

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Đại diện lãnh đạo Công ty CP Louis Capital (mã chứng khoán TGG) vừa đưa ra giải trình về việc cổ phiếu bị giảm sàn 5 phiên liền. Hiện mã TGG neo ở giá 4.790 đồng/cổ phiếu, cách xa giá đỉnh 74.800 đồng từng lập.

Louis Capital liên quan ông Đỗ Thành Nhân giải trình lý do cổ phiếu ròng rã giảm sàn - Ảnh 1.

Việc ông Đỗ Thành Nhân bị bắt để điều tra về tội thao túng chứng khoán được xem là nguyên nhân khiến cổ phiếu "họ Louis", trong đó có mã TGG của Louis Capital liên tục bị rớt giá - Ảnh: Louis Holdings

Ông Ngô Thục Vũ - tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital (mã chứng khoán TGG) - vừa gửi giải trình đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, về việc cổ phiếu TGG giảm sàn 5 phiên liền, kể từ ngày 10 đến hôm nay 16-6.

Ngoài lý do biến động chung của thị trường chứng khoán trong nước, ông Vũ còn đưa thêm lý do: "Giá cổ phiếu TGG giảm sàn 5 phiên liên tiếp do tác động từ thông tin người đứng đầu Louis Holdings đã bị bắt gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các đơn vị thành viên và giá cổ phiếu của công ty".

Trước đó vào giữa tháng 4, Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam ông Đỗ Thành Nhân - chủ tịch Louis Holdings và ông Đỗ Đức Nam - tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt - về tội thao túng thị trường chứng khoán. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Nhân đã thông đồng với ông Nam và một số người khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP Louis Capital (mã TGG), Công ty CP Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Về diễn biến thị trường, khép lại phiên giao dịch hôm nay, mã TGG bị giảm sàn và đang neo ở mức giá 4.790 đồng/cổ phiếu. Trong vòng một tuần nay, cổ phiếu này giảm hơn 30%, đồng thời giảm hơn 80% trong vòng một quý. Vào giai đoạn tháng 9 năm ngoái, mã này từng lập đỉnh 74.800 đồng/cổ phiếu.

Cũng nằm trong hệ sinh thái liên quan đến nhóm ông Nhân, trên sàn chứng khoán mã BII (Louis Land) hiện đang nằm sàn với giá 3.000 đồng/cổ phiếu. Mã này từng lập đỉnh 31.000 đồng vào giữa tháng 9 năm trước.

Trong một diễn biến khác, sau khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt, các lãnh đạo cấp cao của Louis Land cũng lần lượt rời đi. Vào đầu tháng 6 này, bà Nguyễn Giang Quyên - tổng giám đốc Louis Land - đã nộp đơn từ nhiệm. Trước đó chủ tịch Hoàng Xuân Hạnh cũng nộp đơn từ nhiệm. Sau các lá đơn xin rời ghế, hiện ban điều hành Louis Land không còn ai.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Có tình trạng Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Có tình trạng 'lợi dụng chứng khoán để rửa tiền'

TTO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay qua kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có việc lợi dụng chứng khoán để rửa tiền và đã chuyển cơ quan điều tra một số vụ để xử lý nghiêm.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đỗ Thành Nhân