27/02/2015 08:31 GMT+7

​Lớp trẻ cần được truyền cảm hứng

Q.THANH - L.TH.H. - Q.KHẢI   - P.THÀNH - L.ANH
Q.THANH - L.TH.H. - Q.KHẢI - P.THÀNH - L.ANH

TT - Đó là chia sẻ của ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - khi đến thăm, chúc mừng các thầy thuốc chiều 26-2 nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc VN (27-2-1955 - 27-2-2015).

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng (phải) thăm hỏi và chúc mừng PGS.TS, bác sĩ Võ Văn Thành - Ảnh: Hữu Khoa

* Ngành y tế đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

Thăm hỏi, chúc mừng lương y Lê Văn Chánh (nguyên phó chủ tịch Hội Hậu môn - trực tràng VN), ông Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn những bậc thầy đi trước trao truyền kiến thức, cảm hứng để lớp trẻ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các kết quả, tiến bộ của y học, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đến chúc mừng bác sĩ Đoàn Thúy Ba (Anh hùng lao động, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế), ông Thưởng thông tin trong những năm qua TP đã có nhiều cố gắng xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển ngành y tế và có những bước tiến bộ trong lĩnh vực này.

TP đang xây dựng và tiếp tục chuẩn bị để khởi công một số bệnh viện mới. Bên cạnh đó, mạng lưới y tế do xã hội đầu tư cũng được phát triển, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và mong ước của đội ngũ y bác sĩ.

Ông Thưởng chúc mừng PGS.TS - bác sĩ Võ Văn Thành (nguyên trưởng khoa cột sống A Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP) và mong những kế hoạch phát triển ngành cột sống của VN sẽ đạt được những kết quả như mong đợi.

Cùng ngày, bà Trương Thị Ánh - phó chủ tịch HĐND TP.HCM - dẫn đầu đoàn đại biểu TP đến thăm hỏi, chúc mừng Ngày thầy thuốc VN đến ThS, bác sĩ Phan Kim Phương - Anh hùng lao động, nguyên giám đốc Viện Tim TP và TS, bác sĩ Phạm Việt Thanh - thầy thuốc nhân dân, nguyên giám đốc Sở Y tế TP.

* Sáng 26-2, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức vinh danh, trao giải thưởng “Tỏa sáng blouse trắng” năm 2015 cho 20 cán bộ bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

* Hôm nay (ngày 27-2), ngành y tế chính thức kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc VN (27-2-1955-27-2-2015). Nhân dịp này, tối nay lễ trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho ngành y tế sẽ được tổ chức long trọng tại Hà Nội. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có cuộc gặp mặt với 660 cán bộ y tế tiêu biểu, Anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua của ngành y tế.

 Trước đó tối 25-2, tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc VN do UBND TP.HCM tổ chức, Sở Y tế TP.HCM đã vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng 3.

Nâng cao trình độ đội ngũ bác sĩ trẻ

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc VN, sáng 26-2 Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm và chúc mừng các thầy thuốc đang công tác tại một số cơ sở y tế của tỉnh Vĩnh Phúc.

Trực tiếp đến thăm những cơ sở y tế tuyến xã, tuyến huyện ở hai huyện Lập Thạch, Tam Đảo, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác y tế dự phòng, đồng thời cho rằng Vĩnh Phúc là địa phương có tiềm năng dược liệu quý hiếm nên cần kết hợp tốt cả đông y và tây y trong điều trị bệnh.

Đặc biệt, Phó thủ tướng lưu ý ngành y tế Vĩnh Phúc phải chú trọng đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở, trong đó có đội ngũ y bác sĩ trẻ, nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ cơ sở một cách bền vững.

K.HƯNG

Khánh thành nhiều cơ sở khám chữa bệnh

Ngày 26-2, Bộ Y tế đã tổ chức khánh thành khu kỹ thuật cao Bệnh viện Việt Đức và khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi T.Ư. Theo ông Nguyễn Tiến Quyết - giám đốc Bệnh viện Việt Đức, khu kỹ thuật cao mới khánh thành gồm 360 giường bệnh và 20 phòng mổ, giúp tăng tổng số giường bệnh của cơ sở 1 Bệnh viện Việt Đức lên xấp xỉ 1.500 giường và 52 phòng mổ.

Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, giám đốc bệnh viện Lê Thanh Hải cho biết khoa khám bệnh mới là giai đoạn một của tòa nhà kỹ thuật cao dự kiến khánh thành toàn bộ vào giữa năm 2015.

Sau khi toàn bộ công trình được đưa vào sử dụng, Bệnh viện Nhi T.Ư sẽ có thêm 900 giường bệnh nội trú, labo xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng, giải quyết được cơ bản tình trạng quá tải bệnh viện hiện nay.

Ông Hải cũng cho biết bệnh viện đang có mục tiêu từ nay đến năm 2020 sẽ nỗ lực phát triển để vào top 5 bệnh viện nhi đứng đầu trong khu vực ASEAN.

Cùng ngày, Bệnh viện Bà Rịa đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng tại phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với tổng mức đầu tư lên tới 1.900 tỉ đồng. Bệnh viện có 11 khối nhà gồm 20 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàng, 8 phòng chức năng, trong đó khối nhà chính cao 17 tầng.

L.ANH - ĐÔNG HÀ

Q.THANH - L.TH.H. - Q.KHẢI - P.THÀNH - L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên