26/11/2016 12:32 GMT+7

Long trọng tổ chức lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Sáng 26-11, UBND tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 87 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kính cẩn thắp hương tại lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Ảnh: NGỌC TÀI
Kính cẩn thắp hương tại lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Ảnh: NGỌC TÀI

Lễ giỗ với sự có mặt của gần 600 đại biểu đến từ trung ương, địa phương và hàng ngàn người dân từ khắp nơi về kính cẩn dâng hương, tưởng nhớ đến một nhà nho yêu nước, một thầy thuốc, thầy dạy học luôn giúp đỡ người nghèo.

Cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862, người làng Sen, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.Thuở nhỏ nổi tiếng thông minh, năm 1894 ông đỗ cử nhân. Năm 1901 ông đỗ Phó bảng.

Cụ là một nhà nho tiến bộ, sau khi rời quan trường đã đi khắp các tỉnh Nam bộ. Đến đâu ông cũng tìm cách quan hệ với các nhà sư, nhà nho yêu nước.

Năm 1917, cụ về Cao Lãnh vừa làm thầy thuốc, thầy dạy học và giúp đỡ cách mạng.

Cuối tháng 11-1929, ông lâm trọng bệnh và qua đời, được đồng bào làng Hòa An, Cao Lãnh chôn cất tử tế bên cạnh chùa Hòa Long, nay thuộc phường 4, thành phố Cao Lãnh.

Hiện nay quỹ khuyến học mang tên cụ luôn duy trì giúp đỡ hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường.

Nhân lễ giỗ lần này, các doanh nghiệp đã dành tặng khoảng 7 tỉ đồng cho Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên