28/05/2004 09:29 GMT+7

Long An: cá lạ xuất hiện

KIẾN VĂN 
KIẾN VĂN 

TT - Khoảng 16g chiều 27-5-2004, tại đoạn sông khu vực cầu Bến Lức (thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An) một đôi cá lạ xuất hiện trên sông làm cho hàng trăm người dân sống ở hai bên đầu cầu và khách đi đường hiếu kỳ dừng lại xem đông kín cả cây cầu.

MkitXH1W.jpgPhóng to
Dân chài đang dùng ghe, xuống bủa lưới vây bắt cá lạ...
TT - Khoảng 16g chiều 27-5-2004, tại đoạn sông khu vực cầu Bến Lức (thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An) một đôi cá lạ xuất hiện trên sông làm cho hàng trăm người dân sống ở hai bên đầu cầu và khách đi đường hiếu kỳ dừng lại xem đông kín cả cây cầu.

Theo nhiều người dân ở đây chứng kiến cho biết: đôi cá có da màu xám, dài khoảng 1,5m, đầu hơi dồ, mỏ bằng. Khi nổi lên, nó vọt lên khỏi mặt nước khoảng nửa thân mình rồi lặn xuống, nửa thân sau và phần đuôi vẫy lên tóe nước như cá heo biểu diễn (dây đuôi hình rẽ quạt nằm ngang như đuôi cá voi).

Anh Nguyễn Văn Hải, một người dân sống ở khu vực chân cầu, phía xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức), cho biết: “Đôi cá này xuất hiện từ nhiều ngày nay. Lúc đầu, dân đi chài, câu tôm phát hiện ở khu vực Bến Đò, cách cầu Bến Lức khoảng 1km về phía thượng lưu sông Vàm Cỏ Đông. Dân chài ở đây dùng ghe, xuồng bủa lưới vây bắt cũng không dính”...

KIẾN VĂN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên