26/06/2018 08:15 GMT+7

Lộn xộn trước điểm thi môn tổ hợp vì thí sinh sợ trễ giờ

HÀ THANH - DANH TRỌNG - DOÃN HÒA
HÀ THANH - DANH TRỌNG - DOÃN HÒA

TTO - Năm 2018, thời gian nghỉ giữa các môn thành phần trong cách bài thi tổ hợp rút xuống còn 10 phút. Thí sinh dự thi môn thành phần sợ trễ giờ nên đến sớm đứng chờ ngoài trường thi.

Lộn xộn trước giờ thi môn 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên - Video: DANH TRỌNG

Tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp, Hà Nội, lúc 8h10, hàng trăm thí sinh thi môn thứ hai trong bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (thi ca 2) tụ tập trước cổng trường ĐH Công nghiệp để được vào cổng.

Tuy nhiên do ca thi 1 chưa kết thúc nên họ không được vào cổng. Nhiều thí sinh tỏ ra sốt ruột, thậm chí bực bội: "Lộn xộn quá, đứng xếp hàng mà mãi vẫn chưa được vào cổng. Việc thi tổ hợp khiến thí sinh vội vã, lo lắng vì không biết có vào kịp giờ thi không".

Trước đó vào đầu giờ sáng, nhiều thí sinh thi ca 2, ca 3 đã tranh thủ đến sớm để ôn lại bài vở nhưng chưa tới giờ thi nên không được vào, đành phải đứng ngoài cổng trường. Cũng có thí sinh do chưa rõ quy chế thi nên đi sớm.

"Lúc bảo vệ kiểm tra giấy tờ thì ca 2 không được vào cổng", Nguyễn Hải Long - thí sinh tự do, than.

Lộn xộn trước điểm thi môn tổ hợp vì thí sinh sợ trễ giờ - Ảnh 2.

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Vân, 50 tuổi, chờ tới giờ thi môn hóa - sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Vân, 50 tuổi hồi hộp chờ đến giờ làm bài thi tổ hợp môn hóa và sinh.

"Môn thi toán tôi làm không được tốt lắm vì đây là lần đầu tiên tôi làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm, khác với hình thức tự luận trước kia tôi được học. Tôi hi vọng ở hai môn thi còn lại tôi sẽ làm tốt hơn", bà Vân chia sẻ.

Bà Vân từng tốt nghiệp THPT hơn 30 năm trước và hiện đang công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, bà Vân dự thi tổ hợp môn toán - hóa - sinh, để xét tuyển vào ĐH Y khoa Vinh.

"Trước khi làm hồ sơ, chồng và con tôi bảo tôi đã lớn tuổi rồi, cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu còn thi cử gì nữa? Nhưng tôi thấy nhiều người lớn tuổi hơn tôi cũng có bằng tốt nghiệp đại học nhờ sự nỗ lực không ngừng. Thuyết phục mãi, mọi người cũng đồng ý và động viên tôi thi tốt", bà Vân chia sẻ. 

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy kỳ thi năm nay có gần 350.000 thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên. Ngoài ra, còn có một tỉ lệ nhất định thí sinh dự thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (số này là thí sinh tự do thi để xét tuyển ĐH, CĐ hoặc thí sinh tự do thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT có bảo lưu các môn thành phần của bài thi tổ hợp của năm 2017).

Năm nay, thời gian chuẩn bị giữa hai môn thi thành phần của bài thi tổ hợp rút ngắn xuống còn 10 phút, gồm: thu đề thi, giấy nháp thi… của môn thi trước trong 5 phút và phát đề của môn thi sau trong 5 phút.

Quy định về thời gian này giảm đi một nửa so với năm 2017. Bộ GD-ĐT nói việc điều chỉnh này nhằm tránh lộn xộn và đảm bảo khách quan, nghiêm túc, công bằng trong công tác coi thi bài thi tổ hợp của kỳ thi THPT 2018.

Gần 350.000 thí sinh vào ngày thứ 2 thi THPT quốc gia Gần 350.000 thí sinh vào ngày thứ 2 thi THPT quốc gia

TTO - Sáng nay 26-6, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 sẽ thi bài thi khoa học tự nhiên (lý - hóa - sinh) với thời gian làm bài 150 phút.

HÀ THANH - DANH TRỌNG - DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên