22/03/2019 23:31 GMT+7

Lợi thế kép cho U-23 Việt Nam trước trận gặp Indonesia

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Vượt qua U-23 Brunei với tỉ số đậm đà 6-0 trong trận mở màn bảng K thuộc vòng loại U-23 châu Á, thầy trò ông Park Hang Seo tạm dẫn đầu, mở ra triển vọng đoạt vé tham dự vòng chung kết châu Á vào năm tới tại Thái Lan.

Lợi thế kép cho U-23 Việt Nam trước trận gặp Indonesia - Ảnh 1.

Các cầu thủ U-23 Việt Nam mang đến nhiều tín hiệu vui cho nguời hâm mộ sau chiến thắng trước Brunei - Ảnh: NAM TRẦN

Đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát, thậm chí nhiều tuyển thủ mà người hâm mộ chưa tường tận tên tuổi. Thế nhưng tất cả đã hòa quyện thành một khối và hoàn thành mục tiêu mà ban huấn luyện đặt ra trước U-23 Brunei: lấy trọn 3 điểm, ghi nhiều bàn thắng và bảo toàn lực lượng.

Thời gian để HLV Park gắn kết cho các học trò có thể chưa như mong muốn, nhưng nếu xét về góc độ chuyên môn thì các tuyển thủ Việt Nam đã mang lại niềm tin cho người hâm mộ khi chơi khá gắn kết, tấn công rõ nét - trái ngược với bộ mặt nhạt nhòa của U-22 Việt Nam ở giải Đông Nam Á vào tháng trước ở Campuchia.

Nếu như trong hiệp 1, U-23 Việt Nam thiên về tấn công ở cánh trái thì sang hiệp 2, hướng tấn công được chuyển vào trung lộ sau khi Quang Hải nhập cuộc. Nhiều người không đồng tình với việc U-23 Việt Nam tạt bóng bổng quá nhiều nhưng chỉ ghi được một bàn thắng với bàn mở tỉ số của Đức Chinh. 

Ông Park cũng không hài lòng với lối đá như vậy khi phát biểu sau trận đấu. Nhưng trao đổi với một số chuyên gia bóng đá thì họ cùng cho rằng không loại trừ đó là 'chiêu' của ông Park, bởi ban huấn luyện Việt Nam thừa biết rằng cả Indonesia và Thái Lan cùng điều nghiên rất kỹ lối đá của Việt Nam để có biện pháp khắc chế.

Sự ngờ vực của các chuyên gia có lý, bởi từ khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam đến nay, ông Park ít khi sử dụng lối đá tạt cánh đánh đầu vì đó là sở đoản của nhiều cầu thủ Việt Nam. 

Lợi thế kép cho U-23 Việt Nam trước trận gặp Indonesia - Ảnh 2.

Chiến thắng trước Brunei mở ra cơ hội giành vé dự vòng chung kết U-23 châu Á 2020 cho Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Sáu bàn thắng được ghi bởi sáu cái tên khác nhau là tín hiệu lạc quan khi khả năng ghi bàn được chia đều cho các tuyến, chứ không tập trung vào các cầu thủ trên hàng tấn công. Điều này sẽ làm giảm đi sức ép tâm lý buộc phải ghi bàn của tiền đạo, đồng thời tạo thêm niềm tin cho các tiền vệ và hậu vệ khi tham gia tấn công, nhất là ở các tình huống đá phạt cố định.

Điều chưa vui đọng lại sau chiến thắng 6-0 của U-23 Việt Nam trước U-23 Brunei đó là việc chúng ta phung phí quá nhiều cơ hội làm bàn khi tung ra tới 23 cú sút, nhưng chỉ ghi được 6 bàn thắng. Hưởng đến 14 quả phạt góc nhưng không tận dụng được cơ hội làm bàn nào, cho dù đa phần các tuyển thủ Việt Nam có chiều cao vượt trội Brunei.

Ngoại trừ sự tỏa sáng đáng biểu dương của Văn Hậu cùng Thanh Thịnh ở hành lang trái với những quả tạt chuẩn xác thì Tấn Tài và Tấn Sinh, kể cả Thái Quý trong hiệp 2, không để lại ấn tượng với những pha dâng cao tấn công hoặc tạt bóng từ biên phải vào.

Chiến thắng 4-0 của U-23 Thái Lan khiến cho cánh cửa đoạt vé tham dự vòng chung kết U-23 châu Á của đội U-23 Indonesia càng hẹp hơn nữa. Nói cách khác là họ đang bị sức ép tâm lý rất lớn trước giờ chạm trán U-23 Việt Nam vào tối 24-3 tới đây. Bởi hòa hay thua U-23 Việt Nam thì mọi chuyện kết thúc với U-23 Indonesia. 

Rõ ràng thầy trò ông Park đang có nhiều lợi thế sau trận thắng Brunei, đồng thời hưởng lợi từ trận thắng của Thái Lan trước Indonesia. 

Lợi thế kép cho đoàn quân áo đỏ là như vậy...

HLV đội U-23 Brunei: HLV đội U-23 Brunei: 'U-23 Việt Nam là đội bóng hàng đầu châu Á'

TTO - HLV tuyển U-23 Brunei Stephen Ng Heng đã nhận định như vậy trong cuộc họp báo sau trận U-23 Brunei thua Việt Nam 0-6 ở trận ra quân bảng K vòng loại U-23 châu Á 2020.


SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên