06/09/2021 08:29 GMT+7

Lời nguyền World Cup vẫn kéo dài

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Rạng sáng 5-9 (giờ VN), Pháp bị Ukraine cầm hòa 1-1 ở bảng D vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Đây đã là trận hòa thứ hai liên tiếp của họ sau Euro 2020.

Lời nguyền World Cup vẫn kéo dài - Ảnh 1.

Pháp (phải) rơi vào thế bị động sau trận hòa Ukraine - Ảnh: AFP

Hòa Ukraine, Pháp đã rơi vào thế bị động trong cuộc đua giành vé đến Qatar. Dù vẫn giữ ngôi đầu bảng với 9 điểm, hơn Phần Lan 4 điểm nhưng tuyển Pháp đá nhiều hơn đối thủ 2 trận. Ở trận đấu tới hai đội sẽ trực tiếp gặp nhau và sức ép đang đè nặng lên tuyển Pháp.

Người Pháp có lý do để lo lắng cho cơ hội giành vé dự World Cup 2022 của đội nhà. Những trận hòa liên tiếp trước Bosnia và Ukraine không đơn thuần chỉ là những cú sẩy chân.

Trước Ukraine, HLV Deschamps tung ra đội hình xuất phát có đến sáu sự thay đổi so với trận hòa Bosnia trước đó. Hai trong số đó là bất đắc dĩ (Kounde bị treo giò và Mbappe chấn thương), nhưng Benzema, Lemar, Veretout và Varane phải lãnh hậu quả cho màn trình diễn thiếu thuyết phục trước đó.

Những người thay thế gồm Martial, Coman, Rabiot, Tchouameni, Dubois và Zouma cũng chơi không ấn tượng. Bàn thắng gỡ hòa có phần may mắn là tất cả những gì Martial làm được trong 65 phút thi đấu trên sân.

Coman hoàn toàn không đảm đương được trọng trách Mbappe để lại. Tương tự là Tchouameni ở vị trí của Kante. Hàng phòng ngự Pháp vẫn tệ dù HLV Deschamps đã đổi người xoành xoạch từ Euro 2020.

Vấn đề không phải chất lượng đội ngũ hay một vài thiếu vắng nhân sự. Dù ra sân với bất kỳ đội hình nào đi nữa, HLV Deschamps vẫn sở hữu dàn cầu thủ đắt giá gấp nhiều lần so với người đồng nghiệp Petrakov. Tuyển Pháp hiện đang mắc kẹt giữa một chuỗi những vấn đề bao gồm sự thiếu sắc bén của hàng công, sự lơ là của hàng phòng ngự và trên hết là tinh thần khát khao chiến đấu của những siêu sao.

Phong độ kém cỏi này khiến người hâm mộ nhớ lại "lời nguyền World Cup" dành cho những nhà vô địch thế giới - được bắt đầu bởi chính tuyển Pháp. Từ năm 2002 đến nay đã có đến 4 nhà đương kim vô địch bị loại ngay ở giai đoạn vòng bảng World Cup kế tiếp. Đó là Pháp (World Cup 2002), Ý (2010), Tây Ban Nha (2014) và Đức (2018).

Pháp hiện tại rất giống với hoàn cảnh gần 20 năm trước của họ. Dù được xem là đội tuyển mạnh nhất thế giới, có những siêu sao chói sáng nhất, lực lượng đồng đều nhất nhưng dường như việc bước lên đỉnh cao đã khiến họ đánh mất sự tập trung.

Pháp vẫn đủ mạnh để bất bại suốt thời gian dài qua (cả thất bại trước Thụy Sĩ ở Euro chỉ diễn ra trên chấm luân lưu), nhưng không còn đủ tập trung để chơi hiệu quả như trước. Một số cầu thủ giàu kỹ thuật như Pogba giờ đây chú trọng vào việc phô diễn hơn là yếu tố chiến thuật.

Với đà khủng hoảng này, tuyển Pháp có thể sẽ dính "lời nguyền World Cup" trước khi World Cup 2022 bắt đầu.

Vắng Van Dijk, Hà Lan vẫn thắng đậm

Sau trận hòa trước Na Uy, chủ nhà Hà Lan dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước Montenegro nhờ các pha lập công của Depay, Wijnaldum và Gakpo. Ở trận này, trung vệ đội trưởng Van Dijk - người bị trật khớp ngón tay trong trận trước - được cho nghỉ.

Dù thắng nhưng Hà Lan vẫn chưa thể đòi lại ngôi đầu bảng khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng giành trọn 3 điểm trước Gibraltar. Thổ Nhĩ Kỳ hiện dẫn đầu bảng G với 11 điểm, nhiều hơn Hà Lan và Na Uy 1 điểm.

Pháp hòa trận thứ 2 liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022 Pháp hòa trận thứ 2 liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022

TTO - Nhà đương kim vô địch thế giới tiếp tục gây thất vọng khi để Ukraine cầm chân 1-1 ở lượt trận thứ 5 bảng D vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên