05/07/2007 05:05 GMT+7

Lơ xe đâm chết người

M.LUẬN
M.LUẬN

TT (TP.HCM) - Ngày 4-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án và truy lùng, bắt giữ nhóm tài xế và lơ xe khách biển số 16L-0739 chạy tuyến Bắc - Nam vì đã có hành vi giết người.

Anh Đặng Thành Thái (32 tuổi, quê huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), đón xe khách 16L-0739 từ Thanh Hóa vào Đồng Nai với giá 250.000 đồng. Khi đến Quảng Bình, chủ xe và phụ xe giật bóp anh Thái đòi thêm 100.000 đồng. Khoảng 17g ngày 3-7, khi xe về đến Đồng Nai, anh Thái nhắn tin người nhà ra để cùng đòi tiền lại. 30 phút sau, tại ngã ba Trị An (thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Cường (em trai Thái) và một người tên Thiện (không rõ lai lịch) chặn chiếc xe khách lại và yêu cầu chủ xe trả lại 100.000 đồng.

Không những không trả lại tiền, chủ xe và nhóm lơ xe gồm bốn người lấy dao, ống tuýp sắt để sẵn trên xe đuổi đánh Thái, Cường và Thiện. Lúc đó, anh Trần Chí Trung (18 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn), cùng nhiều người đang đứng xem đánh nhau thì bất ngờ bị các lơ xe đâm nhầm khiến anh tử vong. Sau khi giết người, cả nhóm đã lên xe chạy về hướng TP.HCM.

M.LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên