10/12/2018 12:14 GMT+7

Lỡ sáp nhập, thành lập sở mới, Bạc Liêu kiến nghị không dừng lại

CHÍ QUỐC - LÊ DÂN
CHÍ QUỐC - LÊ DÂN

TTO - Bạc Liêu là địa phương duy nhất ở ĐBSCL tiến hành sáp nhập 4 sở để thành lập mới 2 sở mới. Hai sở này sắp hoạt động thì "vướng" công văn yêu cầu tạm dừng của Bộ Nội vụ, tỉnh cho biết sẽ kiến nghị không thay đổi.

Lỡ sáp nhập, thành lập sở mới, Bạc Liêu kiến nghị không dừng lại - Ảnh 1.

Tỉnh Bạc Liêu đã triển khai công tác nhân sự cho những sở đã thành lập mới - Ảnh: P.T.CƯỜNG

Ngày 10-12, ông Dương Thành Trung, chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết khi nhận được văn bản chính thức của Bộ Nội vụ về yêu cầu tạm dừng sáp nhập cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và huyện, tỉnh sẽ có báo cáo cụ thể với bộ về tình hình triển khai tại địa phương. 

Tuy nhiên, tinh thần là sẽ đề xuất không thay đổi những gì mà tỉnh đang làm. Hiện tại địa phương đã chuẩn bị mọi điều kiện cho việc sáp nhập và việc này cũng thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Theo ông Trung, khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định sáp nhập 4 sở để thành lập 2 sở, đến nay công tác bổ nhiệm lãnh đạo sở, tổ chức bộ máy cũng như các vấn đề về ngân sách, tài sản khi sáp nhập, thành lập 2 sở mới cơ bản xong để hoạt động chính thức từ 1-1-2019. 

Ông Trung cũng nói thêm mô hình sáp nhập của tỉnh thực hiện theo dự thảo nghị định của Chính phủ về việc này. 

Trước đó, tại phiên họp bất thường ngày 2-11, các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Cụ thể, hợp nhất Sở Văn hóa, thể thao và du lịch với Sở Thông tin - truyền thông để thành lập mới Sở Văn hóa - thông tin, thể thao và du lịch; hợp nhất Sở Giáo dục - đào tạo với Sở Khoa học - công nghệ để thành lập mới Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng, nhiệm vụ của sở này về văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu. 

Trong khi đó Ban tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ sẽ được chuyển về Ban Dân tộc tỉnh để thành lập mới Ban Dân tộc và tôn giáo thuộc UBND tỉnh. Việc sắp xếp trên sẽ giảm 19 biên chế.

Trong khi đó, tại TP Cần Thơ, ông Nguyễn Hoàng Ba, giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết văn bản của Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện không ảnh hưởng đến địa phương. 

Theo ông Hoàng Ba, TP Cần Thơ là đô thị loại 1, trực thuộc trung ương nên lãnh đạo TP chưa tính đến chuyện sáp nhập các sở, ngành. 

Còn sáp nhập phòng, ban cấp huyện thì trước đó TP đã tiến hành sáp nhập Ban Tổ chức huyện ủy và phòng Nội vụ của huyện Vĩnh Thạnh và huyện Phong Điền. 

"Văn bản này cũng chỉ đề cập đến việc tạm dừng sắp xếp các đơn vị hành chính, còn những đơn vị sự nghiệp thì vẫn thực hiện bình thường"- ông Hoàng Ba nói.

CHÍ QUỐC - LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên