12/05/2009 05:00 GMT+7

Lo ngại mất cân bằng giới tính

N.HÀ - T.DƯƠNG
N.HÀ - T.DƯƠNG

TT (TP.HCM) - “Số trẻ sinh ra trong năm 2009 vẫn gia tăng” - thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy đã cho biết như vậy tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa 63 tỉnh, thành với Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình sáng 11-5.

Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, tổng số trẻ sinh ra trong ba tháng đầu năm 2009 là 268.450 cháu, tăng hơn 0,1% so với cùng kỳ năm 2008. Số cháu là con thứ ba cũng tăng 1% so với cùng kỳ năm 2008 (năm 2008 là năm có tình trạng sinh con thứ ba trở lên cao nhất trong các năm gần đây). Tỉ lệ áp dụng ba biện pháp tránh thai giảm là một trong những nguyên nhân dẫn đến hệ quả này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho rằng tỉ lệ chênh lệch giới tính của nước ta (112 cháu trai/100 cháu gái khi sinh) hiện rất đáng lo ngại. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà cũng nói tỉ lệ chênh lệch giới tính khi sinh ở TP.HCM còn cao hơn tỉ lệ chung của cả nước với 113 bé trai/100 bé gái.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo các tỉnh thành cần quyết liệt giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính.

N.HÀ - T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên