![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành phiên họp - Ảnh: TTXVN |
Bước sang ngày làm việc thứ hai, sáng qua (22-1), Đại hội XII của Đảng thảo luận tại hội trường về các văn kiện, với 22 tham luận đã được trình bày.
Trong buổi sáng, ông Nguyễn Sinh Hùng - ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Quốc hội - điều hành phiên thảo luận.
Mở đầu, ông Nguyễn Thiện Nhân - ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN - trình bày tham luận về vấn đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.
Tiếp đó, đại tướng Ngô Xuân Lịch - bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN - trình bày tham luận nêu rõ dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước.
Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”.
Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình, trước yêu cầu mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, việc tăng cường quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là yêu cầu đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước.
Trong bài tham luận về chủ đề “Đổi mới toàn diện công tác công an đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước”, đại tướng Trần Đại Quang - ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an - nhấn mạnh: đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra tội phạm, không để lọt tội phạm, không để oan, sai.
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trình bày tham luận “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thủ đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”.
Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh Hà Nội có trách nhiệm cao trong việc chủ động nhận thức, tiên phong thực hiện, vận dụng sáng tạo, từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát huy các tiềm năng thế mạnh.
Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng thành công kinh tế thị trường định hướng XHCN trên địa bàn thủ đô.
Đại hội cũng đã lần lượt nghe các tham luận trong lĩnh vực tuyên giáo, đối ngoại, giao thông vận tải, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...
Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành phiên thảo luận.
Đại hội đã nghe tham luận của các đại biểu Lê Văn Thành, bí thư Thành ủy Hải Phòng; Tạ Ngọc Tấn, ủy viên Trung ương Đảng, giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trương Hòa Bình, bí thư Trung ương Đảng, chánh án TAND tối cao...
Ngoài ra, các tư lệnh ngành như đại biểu Nguyễn Thị Kim Tiến, ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Y tế; Hoàng Tuấn Anh, ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch và các đại biểu Mai Thế Dương, ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra trung ương; Đỗ Hoàng Anh Tuấn, thứ trưởng Bộ Tài chính;
Các lãnh đạo địa phương gồm đại biểu Trịnh Văn Chiến, bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Đỗ Thị Hoàng, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; Trần Văn Sơn, bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng đã đọc tham luận để trình bày về những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.
Sáng nay (23-1), đại hội tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng XII.
|
* Đại biểu PHẠM BÌNH MINH (ủy viên Trung ương Đảng, phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Ngoại giao): Thiếu sự phối hợp sẽ làm giảm sức mạnh của đất nước Nếu không giữ được độc lập, tự chủ và phát huy được chính sách đối ngoại mà nghiêng bên này nghiêng bên kia thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường an ninh. Vì thế Đại hội XII tiếp tục đặt ra mục tiêu thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ. Năm năm qua, chúng ta đã xây dựng được khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả các nước quan trọng nhất trên thế giới với 15 đối tác chiến lược và 10 đối tác toàn diện. Không phải nước nào cũng làm được. Đường lối của Đại hội Đảng XII sẽ được thông qua, trong đó có lĩnh vực đối ngoại. Điều quan trọng là sự chỉ đạo thống nhất của Đảng nhưng sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương thì mới bảo đảm thắng lợi. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, nếu mỗi bộ, ngành, địa phương làm theo một kiểu, thiếu sự phối hợp sẽ càng làm giảm sức mạnh của đất nước. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận