20/08/2021 08:00 GMT+7

Lộ diện tuyến đường biển đẹp và lớn bậc nhất Việt Nam

P.Q
P.Q

Tuyến đường ven biển từ Long Hải đến Bình Châu và nối thẳng đến La Gi, Mũi Né (Phan Thiết) là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất cả nước.

Lộ diện tuyến đường biển đẹp và lớn bậc nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyến đường ven biển Long Hải - Bình Châu - La Gi - Mũi Né là cung đường biển dài nhất Việt Nam

Cung đường này đang đứng trước cơ hội trở thành thiên đường du lịch lớn bậc nhất Việt Nam.

Thiên đường biển lớn bậc nhất Việt Nam ngủ quên

Tuyến đường ven biển Long Hải - Bình Châu - La Gi - Mũi Né dài hơn 150km, chạy qua 4 thiên đường biển nhiệt đới đẹp bậc nhất của Việt Nam. Cung đường này dài gấp 4 lần đường biển Đà Nẵng - Hội An, gấp 5 lần đường biển Cam Ranh - Nha Trang và gấp 3 lần đường biển Hạ Long - Vân Đồn - Lan Hạ…

Không chỉ có chiều dài kỉ lục, cung đường này còn sở hữu những bãi biển với thiên nhiên hoang sơ, chưa bị bê tông hóa. Nếu như biển Bình Châu - Long Hải nằm nép mình bên rừng tràm nguyên sinh, thì biển La Gi - Kê Gà - Mũi Né sở hữu những bãi cát vàng bên rừng dương.

"Sau dịch COVID, xu hướng nghỉ dưỡng của thị trường sẽ thay đổi. Những thành phố du lịch đã bị bê tông hóa mất dần sức hấp dẫn. Khám phá và thưởng ngoạn thiên nhiên trở thành xu hướng mới của thị trường. Tại khu vực phía Nam, sẽ chứng kiến sự trỗi dậy của những thiên đường mới nổi, đón đầu xu hướng du lịch mới: Long Hải - Bình Châu - La Gi - Mũi Né - Phan Thiết" - TS Trần Nguyễn Minh Hải chia sẻ.

TS Trần Nguyễn Minh Hải cũng cho biết, lợi thế lớn nhất của trục du lịch biển này là thời tiết nhiệt đới ôn hòa, gần như không có khoảng thời gian phải đứng yên do mùa đông như biển miền Bắc, mùa mưa bão như biển miền Trung. Mặt khác, đây cũng là thị trường du lịch nằm sát TP.HCM với số dân khổng lồ khoảng 9 triệu người.

Sở hữu nhiều lợi thế vượt trội, thiên đường biển lớn bậc nhất Việt Nam vẫn chưa phát huy đúng tiềm năng vốn có. Lượng khách du lịch tại Long Hải – Bình Châu – La Gi – Mũi Né chủ yếu đến từ TP.HCM và các thị trường phía Nam với số ngày lưu trú và mức chi tiêu thấp.

Số khách quốc tế chỉ chiếm tỉ lệ trên dưới 10%, bằng 1/3 - 1/4 tỉ lệ khách quốc tế của các thị trường như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Ninh. Theo thống kê của Sở Du Lịch Bình Thuận, trong năm 2019, địa phương này đón hơn 6,4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chưa tới 1 triệu lượt.

Lộ diện tuyến đường biển đẹp và lớn bậc nhất Việt Nam - Ảnh 2.

La Gi có vị trí trung tâm của cung đường biển đẹp nhất, lớn nhất Việt Nam

Theo TS Trần Nguyễn Minh Hải, nguyên nhân trục du lịch biển lớn bậc nhất Việt Nam còn ngủ quên, phần lớn do sự hạn chế về hạ tầng. Các địa phương này đều không có sân bay khiến khách du lịch phía Bắc và khách quốc tế khó tiếp cận.

Hàng loạt siêu dự án được khởi công, đánh thức "nàng công chúa ngủ quên"

Cung đường du lịch biển Long Hải - Bình Châu - La Gi - Mũi Né đẹp như một nàng công chúa, nhưng lại là nàng công chúa ngủ quên trong rừng.

Tuy nhiên, trong năm 2021, hàng loạt siêu dự án hạ tầng đã được triển khai với mục đích đưa thiên đường biển nhiều tiềm năng này trở thành trung tâm du lịch lớn bậc nhất Việt Nam, thu hút trên 30 triệu lượt khách mỗi năm, tỉ trọng khách lưu trú dài hạn chiếm hơn 50%.

Cuối năm 2020, tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã được thi công và đang bám sát tiến độ để đưa vào sử dụng từ cuối năm 2022. Vào tháng 1-2021, sân bay quốc tế Long Thành - sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam với công suất 100 triệu hành khách/năm đã chính thức được khởi công.

Lộ diện tuyến đường biển đẹp và lớn bậc nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Lễ khởi công sân bay Long Thành

Khi sân bay Long Thành hoàn thành, sẽ mang hàng chục triệu du khách quốc tế và phía Bắc tiếp cận với trục nghỉ dưỡng Long Hải - Bình Châu - La Gi - Mũi Né. Trong 4 địa phương tọa lạc trên trục đường ven biển này, La Gi được đánh giá sở hữu nhiều tiềm năng nhất khi nằm tại trung điểm của cả cung đường với đầu mút là 2 sân bay lớn nhất khu vực: Long Thành và Phan Thiết.

Theo đó, khách quốc tế và phía Bắc đến sân bay Long Thành, chỉ mất 1.5 giờ di chuyển theo tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để đến La Gi.

Ngoài 3 siêu dự án sân bay và cao tốc, trong 3 năm trở lại đây, 2 tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu đã chi hơn 2.000 tỉ đồng để nâng cấp trục đường ven biển Long Hải - Bình Châu - Lagi - Mũi Né.

Cụ thể, trong năm 2021, UBND tỉnh Bình Thuận đầu tư làm mới tuyến đường ĐT.719B kéo dài từ TP Phan Thiết đến La Gi - Kê Gà. Đường ĐT.719B có tổng mức đầu tư 998.955 tỉ đồng; thiết kế chiều dài 25.423m, bề rộng 16m, dải phân cách giữa 11.5m. Đường ĐT.719B sẽ kết nối quốc lộ 1A tạo động lực phát triển tứ giác du lịch TP.HCM - Bà Rịa - Vũng Tàu - Lâm Đồng - Bình Thuận.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.719 Kê Gà - Tân Thiện - La Gi và đường ĐT.711 nối thẳng trực tiếp đến Bình Châu (Vũng Tàu). Tuyến đường này là một phần của tuyến đường ven biển quốc gia Bình Thuận, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội.

Dự kiến tuyến đường phải nâng cấp mở rộng có chiều dài 32.458 m, rộng 8m, nền đường rộng 9m. Riêng các đoạn qua trung tâm xã Tân Thành, Tân Tiến, Tân Bình có mặt đường rộng 12m, nền đường rộng 15m. Trên đường sẽ làm 1 cầu mới chiều dài 12.8m, rộng 9m tại Km 50 + 384.76. Tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng.

Hiện tại, La Gi là địa phương được hưởng lợi nhiều nhất khi nằm tại trung điểm các công trình trọng điểm lớn và thụ hưởng mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi giữa TP.HCM - TP Vũng Tàu và Phan Thiết.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên