04/05/2022 05:19 GMT+7

Liverpool vào chung kết Champions League

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Rạng sáng 4-5, Liverpool đã đánh bại Villarreal 3-2 trên sân khách dù nhận 2 bàn thua trong hiệp 1, ở trận bán kết lượt về Champions League, để giành quyền vào chung kết với tổng tỉ số thắng 5-2.

Liverpool vào chung kết Champions League - Ảnh 1.

Liverpool giành vé vào chung kết Champions League - Ảnh: REUTERS

Hạ Villarreal 2-0 ở trận lượt đi trên sân nhà, những tưởng mọi thứ sẽ rất dễ dàng với Liverpool. Nhưng các cổ động viên của "Lữ đoàn đỏ" phải trải qua cảm giác hốt hoảng trong trận lượt về khi Liverpool có 45 phút đầu tiên khá tệ.

Hàng thủ của đội bóng nước Anh chơi không tốt, đặc biệt là vị trí của hậu vệ phải Andrew Robertson. Hàng tiền vệ với bộ ba Thiago Alcantara, Fabinho, Naby Keita để mất tuyến giữa vào tay các cầu thủ Villarreal.

Trên hàng công, Mohamed Salah, Sadio Mane và Diogo Jota thi đấu mờ nhạt, trong khi Villarreal chơi tấn công quyết liệt ngay từ đầu vì không còn gì để mất.

Thành quả đã đến với Villarreal ngay ở phút thứ 3. Từ pha tạt bóng bên cánh trái của Pervis Estupinan, Etienne Capoue thoát xuống thực hiện đường chuyền ngược trở ra cho Boulaye Dia đệm bóng ghi bàn mở tỉ số.

Liverpool vào chung kết Champions League - Ảnh 2.

Hai bàn thắng trong hiệp 1 không đủ giúp Villarreal tạo ra bất ngờ - Ảnh: REUTERS

Tỉ số được nâng lên 2-0 cho Villarreal ở phút 41. Capoue tiếp tục ghi dấu ấn ở bàn thắng này với pha đi bóng bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt vừa tầm để Francis Coquelin băng vào đánh đầu làm bó tay thủ môn Alisson Becker.

Lúc này, tổng tỉ số sau 2 trận bán kết là 2-2 và các cổ động viên trên sân Ceramica đã nghĩ về màn ngược dòng cho Villarreal. Tuy nhiên, thời gian nghỉ giải lao đã giúp HLV Jurgen Klopp điều chỉnh lại lối chơi, khiến Liverpool lột xác trong hiệp 2.

Chiến lược gia người Đức tạo ra sự thay đổi người bước ngoặt khi rút Diogo Jota chơi không hiệu quả ra sân để đưa vào Luis Diaz. Nhờ vậy, Liverpool trong hiệp 2 tấn công sắc nét, trực diện và tốc độ hơn. 

Trước sức tấn công như vũ bão của Liverpool, Villarreal cuối cùng cũng không thể đứng vững.

Liverpool vào chung kết Champions League - Ảnh 3.

Sự khác biệt về đẳng cấp giữa Liverpool và Villarreal được thể hiện rõ trong hiệp 2 - Ảnh: REUTERS

Phút 62, Fabinho nhận đường chuyền của Salah rồi tung cú sút chìm vào góc hẹp đưa bóng đi xuyên qua hai chân của thủ môn Geronimo Rulli vào lưới, ghi bàn gỡ 1-2 cho Liverpool.

Năm phút sau, từ cánh phải, Trent Alexander-Arnold thực hiện pha tạt bóng loại bỏ hết hàng thủ Villarreal để Diaz băng vào đánh đầu hạ thủ môn Rulli, cân bằng tỉ số 2-2.

Sự sụp đổ của Villarreal tiếp diễn ở phút 74. Keita chuyền dài chính xác cho Mane băng xuống chạm bóng loại bỏ thủ môn Rulli và hậu Juan Foyth trước khi đưa bóng vào khung thành trống, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.

Những phút còn lại, Liverpool có thêm vài cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng thành công. Villarreal suy sụp sau 3 bàn thua liên tiếp và không còn đủ sức kháng cự. Phút 85, Etienne Capoue bên phía Villarreal nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân đánh dấu sự gục ngã hoàn toàn của đội chủ nhà.

Giành vé vào chung kết, Liverpool sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Man City và Real Madrid.

Lịch trực tiếp bán kết lượt về Champions League: Real Madrid - Manchester City Lịch trực tiếp bán kết lượt về Champions League: Real Madrid - Manchester City

TTO - Lúc 2h ngày 5-5, Real Madrid sẽ đụng độ Manchester City ở trận lượt về Champions League. Trận đấu được trực tiếp trên FPT Play.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên