20/04/2021 06:09 GMT+7

Liverpool bị Leeds cầm hòa những phút cuối, lỡ cơ hội vào top 4

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rạng sáng 20-4 tại vòng 32 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool đã có trận hòa 1-1 đáng tiếc trước Leeds United và lỡ cơ hội chen chân vào top 4.

Liverpool bị Leeds cầm hòa những phút cuối, lỡ cơ hội vào top 4 - Ảnh 1.

Liverpool (áo đỏ) phung phí nhiều cơ hội trước Leeds - Ảnh: REUTERS

Là 1 trong số 12 đội đứng ra thành lập giải đấu gây tranh cãi Super League, Liverpool chưa biết liệu có được dự Champions League mùa tới hay không. Nhưng dù sao họ vẫn cần vị trí trong top 4 mùa này ở Premier League để "cho chắc".

Đoàn quân của ông Jurgen Klopp thể hiện quyết tâm bằng việc sớm dồn đội hình lên chơi ép sân. Chỉ trong 5 phút đầu, "The Kop" đã có tới 2 tình huống nguy hiểm tới từ Firmino và Thiago.

Sau nhiều nỗ lực, Liverpool đã có được bàn mở tỉ số ở phút 31. Alexander-Arnold thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền ngang vào trong loại bỏ thủ thành Meslier. Nhiệm vụ ghi bàn của Mane trở nên quá dễ khi khung thành đã trống.

Liverpool bị Leeds cầm hòa những phút cuối, lỡ cơ hội vào top 4 - Ảnh 2.

Sadio Mane ăn mừng bàn mở tỉ số cho Liverpool - Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục có được nhiều cơ hội. Sau nỗ lực cá nhân phút 47, Firmino tung sút góc hẹp nhưng bị Meslier cản phá. Ở tình huống phạt góc sau đó, tới lượt Diogo Jota bỏ lỡ với cú đánh đầu vọt xà.

Họ còn sở hữu thêm nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng Jota, Mane hay Firmino đều khôngt hể tận dụng.

Về phía dối diện, Leeds dù ít cơ hội hơn nhưng vẫn tiềm tàng nhiều nguy hiểm ở các đợt lên bóng. Phút 69, Harrison khiến thủ thành Alisson vất vả với cản phá trong thế đối mặt.

Càng về cuối trận, Leeds càng chơi quyết tâm. Phút 75, họ khiến khung thành Liverpool chao đảo sau cú bấm bóng trúng xà ngang của Patrick Bamford.

Liverpool bị Leeds cầm hòa những phút cuối, lỡ cơ hội vào top 4 - Ảnh 3.

Niềm vui vui của Diego Llorente với bàn thắng muộn giúp Leeds có 1 điểm - Ảnh: REUTERS

Đội chủ nhà rốt cục đã khiến cho Liverpool phải trả giá khi phung phí quá nhiều cơ hội. Phút 87, Diego Llorente bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của đồng đội. Bóng đập đất rồi bay vào lưới khi Alisson đã đứng nhìn.

Hòa 1-1, Liverpool chỉ có được 53 điểm. Nếu giành thắng lợi, đoàn quân của Jurgen Klopp đáng lẽ đã chen chân vào top 4 bởi họ sẽ bằng điểm đội xếp thứ tư là West Ham (55 điểm) nhưng hơn về hiệu số.

7 trận chung kết của Liverpool 7 trận chung kết của Liverpool

TTO - Bị loại khỏi Champions League, Liverpool sẽ trở lại Premier League với mục tiêu quan trọng nhất: lọt vào top 4 để tiếp tục được góp mặt ở sân chơi số 1 châu Âu mùa giải tới.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên