16/05/2018 12:43 GMT+7

Liệu pháp tế bào gốc giúp đàn ông 'mạnh' hơn cả uống Viagra?

XUÂN MINH
XUÂN MINH

TTO - Các nhà khoa học tin rằng họ đã tìm ra liệu pháp biến viên thuốc màu xanh Viagra huyền thoại thành... đồ cổ.

Liệu pháp tế bào gốc giúp đàn ông mạnh hơn cả uống Viagra? - Ảnh 1.

Viên thuốc Viagra màu xanh huyền thoại có thể trở thành đồ cổ nhờ liệu pháp tiêm tế bào gốc giúp hồi phục chức năng của dương vật? - Ảnh: The Times

Với phát hiện mới, chỉ một mũi tiêm tế bào gốc có thể giúp trị vấn đề rối loạn cương dương ở nam giới.

Theo tin trên tờ The Times, các nhà khoa học của Trung tâm Y học Tái tạo Đan Mạch phát hiện chỉ cần tiêm 20 triệu tế bào gốc vào gốc dương vật để hồi phục các dây thần kinh và mạch máu và thậm chí làm cho "bộ phận đặc biệt của nam giới" to hơn - điều mà Viagra chưa bao giờ đạt được.

Nghiên cứu này, cho đến nay, đang nhắm đến những người đàn ông đã phải cắt tuyến tiền liệt do bị ung thư. 

Giáo sư Soren Sheikh, giám đốc Trung tâm Y học Tái tạo Đan Mạch, cho biết: "Việc cắt bỏ tuyến tiền liệt có thể làm thoái hóa các dây thần kinh và mạch máu trong dương vật. Tiêm tế bào gốc có thể đảo ngược những tổn thương và và phục hồi toàn bộ chức năng của bộ phận này".

Nhóm của ông Sheikh đã điều trị thành công cho 8 người đàn ông và đang chờ kết quả của 12 người khác trong một nhóm bệnh nhân gồm 70 người tham gia điều trị. Họ cũng đang có kế hoạch tiến hành những thử nghiệm tương tự ở Anh.

Các bệnh nhân đã khôi phục được chức năng của dương vật và duy trì khả năng này trong hơn một năm.

Sheikh tin rằng liệu pháp tế bào gốc này có thể giúp hàng triệu người đàn ông bị mắc chứng rối loạn cương dương do nguyên nhân khác như bị ảnh hưởng của bệnh đái tháo đường, bệnh tim, cao huyết áp và do tuổi tác.

"Tế bào gốc có thể sinh trưởng ở rất nhiều mô chính trong cơ thể, như ở các tế bào thần kinh, gan, thận và tim. Nó rất có hiệu quả trong việc tái tạo các mạch máu", ông Sheikh cho biết.

Để thực hiện liệu pháp, các nhà khoa học phải hút mỡ từ vùng bụng của bệnh nhân để trích xuất ra khoảng 240ml tế bào mỡ. Nó được gắn vào một máy ly tâm để tách ra tế bào gốc - được dùng để cấy trở lại vào gốc dương vật của bệnh nhân.

Hiện nhu cầu về liệu pháp này đang rất cao ở nhóm những người đàn ông trên 50 và những người có người thân trong gia đình bị ung thư tuyến tiền liệt.

Các liệu pháp về tế bào gốc đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trong vòng 20 năm qua. Thông tin chi tiết về nghiên cứu sẽ được ông Sheikh trình bày trong hội thảo của Hiệp hội sinh sản và mang thai Châu Âu tại Barcelona.

Bạn đọc có những bài viết, thắc mắc về sức khỏe người lớn, mẹ và bé, sức khỏe sinh sản, giới tính, bệnh nam khoa, chữa trị hiếm muộn, dinh dưỡng, chấn thương… có thể gửi về email: suckhoe@tuoitre.com.vn. Phòng mạch Online sẽ chọn lọc và giúp bạn giải đáp. Chân thành cám ơn.

XUÂN MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên