Liên tiếp động đất ở vùng đông bắc Nhật Bản

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Sau trận động đất 6,6 độ Richter chiều qua, sáng nay 23-3 xuất hiện vài cơn địa chấn mạnh ở vùng đông bắc Nhật Bản, trong đó có một trận 6 độ Richter xảy ra ngay ở quận Fukushima lúc 7g12 (5g12 theo giờ VN).

Tuy nhiên, trận động đất mới không gây ảnh hưởng gì cho nhà máy.

Read this on Tuoitrenews.vnKhôi phục điện tại tất cả lò phản ứng ở Fukushima

7lNVqXqa.jpgPhóng to
Tàu thuyền bị hất tung lật úp trên bờ cảng Oosu

Cơn địa chấn này có mức độ 5/7 theo phân loại của Nhật Bản, xảy ra mạnh nhất ở thị trấn Iwaki của Fukushima và mức độ 4 tại một vài địa điểm khác thuộc quận Fukushima, Miyag và Ibaraki.

11 loại rau nhiễm phóng xạ

Hãng tin Kyodo hôm nay cho hay đích thân Thủ tướng Naoto Kan đã đề nghị người dân Nhật Bản không ăn các loại rau lá được trồng ở tỉnh Fukushima, sau khi cơ quan chức năng phát hiện 11 loại rau ở đây nhiễm xạ.

Bộ Y tế, lao động và phúc lợi xã hội cũng kêu gọi người dân không ăn rau từ tỉnh này, trong đó có cải bó xôi, cải dầu, cải cúc, bắp cải, cải ngọt…

Bộ này cho biết nếu một người ăn 100 gam rau có hàm lượng phóng xạ lớn nhất được phát hiện trong vòng 10 ngày, họ sẽ hấp thu tương đương một nửa phóng xạ nhận được từ môi trường tự nhiên trong một năm. Nhưng nếu tiếp tục ăn nhiều hơn, lượng phóng xạ đó sẽ tích trữ dần trong cơ thể và gây hại cho sức khỏe.

Hôm 22-3 đã phát hiện phóng xạ cesium cao gấp 164 lần giới hạn cho phép trong lá rau kukitachina từ Motomiya với hàm lượng 82.000 becquerel, phóng xạ iodine gấp 7 lần với hàm lượng 15.000 becquerel.

Ở tỉnh Ibaraki kế bên cũng phát hiện sữa tươi nhiễm xạ tại thị trấn Mito và Kawachi trong các mẫu xét nghiệm hai ngày qua.

Hạ nhiệt bể chứa nhiên liệu hạt nhân

Cuối ngày 22-3, đội ứng cứu khẩn cấp đã bơm 18 tấn nước biển vào bể chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng đang chạm nhiệt độ sôi 100 độ C, tạo ra những đám mây hơi nước màu trắng bốc lên từ lò phản ứng số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 trong hai ngày qua. Nỗ lực này đã giúp bể nước hạ nhiệt xuống 50 độ C.

Jk5cWGGy.jpgPhóng to
Vấn đề kỹ thuật ở các lò phản ứng hạt nhân của Nhà máy Fukushima vẫn chưa được giải quyết. Ảnh: Telegraph

Phát biểu trước giới báo chí hôm qua tại Tokyo, ông Hidehiko Nishiyama, quan chức Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản, cho rằng nhiệt độ cao trong bể chứa các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng chính là nguyên nhân gây ra đám mây hơi nước nhìn như khói trắng ở lò phản ứng số 2 từ chiều tối 21-3.

Khi nước sôi và bốc hơi, sẽ có nguy cơ phóng xạ theo hơi nước thoát ra ngoài. Nếu nước cạn, các thanh nhiên liệu sẽ lộ ra và nguy cơ phát thải phóng xạ sẽ càng lớn. Nếu nhiệt độ lên mức cực cao, vỏ bọc zirconium bao quanh nhiên liệu hạt nhân sẽ vỡ ra và tan chảy, nổ tung…

“Chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này càng nhanh càng tốt”, ông Hidehiko Nishiyama nói.

Hiện các chuyên gia vẫn nỗ lực giảm nhiệt cho các lò phản ứng bằng cách phun nước và nối lại đường điện cho tất cả sáu lò phản ứng của nhà máy, tiến đến phục hồi hệ thống làm mát chính chạy bằng điện.

Tối 22-3, tổ công tác xử lý thông tin sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, Bộ Khoa học và công nghệ cho biết theo số liệu hạt nhân phóng xạ môi trường từ Trung tâm Dữ liệu quốc gia của Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBTO) thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, đã có thêm năm trạm quan trắc trên thế giới phát hiện được hạt nhân phóng xạ môi trường do ảnh hưởng từ sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Tất cả các trạm quan trắc trên đều đặt tại Hoa Kỳ. Một số trạm tại Đông Nam Á là Malaysia và Philippines vẫn chưa phát hiện hạt nhân phóng xạ.

Tại Việt Nam, các trạm quan trắc của Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân được lấy mẫu liên tục hằng ngày với tần suất 10 phút/ lần. Các số liệu đo được cho thấy đến ngày 22-3 chưa có mức tăng phông bức xạ bất thường trên lãnh thổ. Trong bụi khí chỉ quan trắc thấy các đồng vị phóng xạ tự nhiên: Be-7 (có nguồn gốc từ tia vũ trụ); K-40, Th-232 và U-238 (có nguồn gốc từ bụi đất).

Trong ngày 22-3, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tiếp tục tiến hành đo khả năng nhiễm phóng xạ Cs-137 và I-131 ở ba công dân Việt Nam (một người sống ở Tokyo, một người sống ở Yokohama và một lưu học sinh ở Sendai). Kết quả đo không phát hiện thấy đồng vị phóng xạ I-131 và Cs-137 trong cơ thể những người được kiểm tra.

Trong các ngày qua, Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học, công nghệ và môi trường Nhật Bản (MEXT) đã tiến hành đo nhiễm xạ I-131 và Cs-137 trong đất thuộc 47 địa phương (trừ Fukushima). Kết quả đo cho thấy trong đất của 11 địa phương có độ phóng xạ I-131 và Cs-137 từ vài chục đến vài trăm Bq/m2, trong đó ở tỉnh Tochigi có khi đo được 1.300 Bq/m2 (I-131).

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất