Phóng to |
| Thi thể những thường dân bị thiệt mạng do các cuộc không kích của liên quân tại Tripoli |
Giải pháp tạm thời này đã đạt được tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ) giữa đại diện của 28 nước thành viên NATO, mà như AFP mô tả là “Quả lê sẽ cưa đôi!”.
“Trong tình hình hiện nay vẫn tồn tại một chiến dịch của liên quân và một chiến dịch của NATO” - Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen thừa nhận và nói thêm rằng các cuộc tranh luận sẽ vẫn được tiếp tục để mở rộng sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc (LHQ) liên quan đến các cuộc không kích và kết luận sẽ được đưa ra vào ngày 28-3.
Cho tới khi đó, NATO sẽ không tham gia hoạt động quân sự phá hủy các căn cứ quân sự của lực lượng ủng hộ ông Gaddafi, trừ phi buộc phải làm như vậy để tự vệ.
Trong khi đó, theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẵn sàng đóng băng toàn bộ các nguồn thu nhập dầu khí của ông Gaddafi để cắt đứt mọi phương tiện chi trả và tuyển mới quân đánh thuê châu Phi và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng phối hợp thực hiện.
Biện pháp cấm vận mới này nhắm vào Công ty Dầu quốc gia Libya (NOC) cùng năm chi nhánh của công ty này.
Đồng thời EU cũng tuyên bố sẵn sàng “thúc đẩy cuộc đối thoại” với các lực lượng nổi dậy chống ông Gaddafi bao gồm cả Hội đồng quốc gia chuyển tiếp mà Pháp là nước duy nhất nhìn nhận là “đại diện hợp pháp duy nhất” của Libya. EU chỉ coi Hội đồng quốc gia chuyển tiếp là “người đối thoại chính trị”.
Theo Reuters, hôm 25-3 đã có nhiều tiếng nổ quanh thủ đô Tripoli khi chiến dịch tấn công Libya bước sang ngày thứ 7. Bill Gortney, một chỉ huy trong Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết Lầu Năm Góc đã báo cáo rằng đợt tấn công này được thực hiện bằng cả máy bay tiêm kích và tên lửa.
14 tên lửa hành trình Tomahawk đã tấn công các trận địa phòng không của Libya, trong khi máy bay tiêm kích tiếp tục oanh tạc các địa điểm bố trí tên lửa phòng không, thông tin liên lạc, các trung tâm chỉ huy và kho đạn dược của nước này.
Theo thông báo của chính quyền Libya, tổng số dân thường thiệt mạng đã lên tới hơn 100 người và hơn 1.300 người bị thương sau một tuần không kích, nhưng các quan chức quân sự phương Tây đã phủ nhận điều này.
Báo cáo tại cuộc họp đầu tiên trước Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ một tuần sau các cuộc không kích của liên quân, hôm 25-3 Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon đã cáo buộc Chính phủ Libya không hề có một biện pháp nào để thực hiện nghị quyết của HĐBA LHQ.
“Nhà cầm quyền Libya liên tục khẳng định đã cho ngừng bắn - ông Ban Ki Moon nhấn mạnh - Chúng tôi không hề nhận thấy có bằng chứng nào cho thấy điều đó. Trái lại, các cuộc tấn công đầy bạo lực vẫn cứ đang tiếp tục”, và cuộc chiến vẫn tiếp diễn dữ dội trong và xung quanh các thành phố như Ajdabiya, Misrata, Zitan.
Ông cũng cho biết đặc phái viên của LHQ tại Libya, cựu ngoại trưởng Jordan Abdelilah Al-Khatib, đã thông báo cho chính quyền Libya hiện tại là HĐBA LHQ có thể sẵn sàng các giải pháp bổ sung.
Theo báo cáo của tổng thư ký LHQ, gần 400.000 người đã rời bỏ Libya kể từ khi khủng hoảng bắt đầu và khoảng 250.000 người dự kiến sẽ rời bỏ trong thời gian tới.
Ông nói: “Tuy nhiên, chúng tôi có những quan ngại rất lớn về việc bảo vệ thường dân, các vấn đề như lạm dụng quyền con người và vi phạm luật nhân đạo quốc tế, điều kiện để tiếp cận các mặt hàng và dịch vụ cơ bản tại các khu vực đang bị vây hãm”.
Ông cáo buộc chính quyền Libya không cho phép đội đánh giá nhu cầu nhân đạo của quốc tế có mặt ở Libya, cho dù nước này có nhu cầu khẩn cấp. Ông cũng tái khẳng định mục tiêu của LHQ là bảo vệ dân thường chứ không phải thay đổi chế độ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận