08/07/2014 09:00 GMT+7

Liên quan giữa công chức và bóng đá

ĐẶNG TRUNG THÀNH  (TP.HCM)
ĐẶNG TRUNG THÀNH  (TP.HCM)

TTC - Chiếc ghế của sếp "mọc rễ": Giữ bóng.

- “Ma cũ” chỉ đạo “ma mới” làm theo ý mình: Dẫn bóng.

- Chơi xấu đồng nghiệp: Sút bóng.

- Đẩy trách nhiệm của mình cho người khác: Chuyền bóng.

- Tranh công việc với đồng nghiệp để lấy lòng sếp: Giành bóng.

- Tranh luận, đưa ra những quan điểm lý lẽ để không làm việc đó: Phá bóng.

- Công việc bất ngờ giáng xuống mình, buộc phải làm: Đánh đầu.

- Trình với sếp ra ngoài vì việc công nhưng thực ra là việc tư: Lừa bóng.

- Làm rất nhiều việc nhưng chỉ nói bằng miệng chứ không hành động: Chạy chỗ (di chuyển không có bóng).

- Không thích làm việc đó nhưng lại không cho người khác làm thay: Tâng bóng.

AWh5g9ge.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐẶNG TRUNG THÀNH  (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên