22/11/2014 10:31 GMT+7

​Liên hoan âm nhạc châu Âu 2014 tái ngộ khán giả Việt

A.C.
A.C.

TT - Với nhạc mục phong phú, những nghệ sĩ tên tuổi, Liên hoan âm nhạc châu Âu luôn là sự kiện được người yêu nhạc chờ đợi hằng năm.

Nhóm Mặt Trời Đỏ là khách mời phía VN tham gia Liên hoan âm nhạc châu Âu 2014 - Ảnh: T.T.D.
Nhóm Mặt Trời Đỏ là khách mời phía VN tham gia Liên hoan âm nhạc châu Âu 2014 - Ảnh: T.T.D.

Điều đáng mừng của liên hoan lần thứ 13 này là các nghệ sĩ đều có mặt tại cả hai nơi diễn ra: Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội) và Nhạc viện TP.HCM...

Gương mặt khách mời phía VN tại liên hoan lần này là Mặt Trời Đỏ với hai buổi biểu diễn vào đêm 25-11 tại TP.HCM và đêm 5-12 tại Hà Nội.

Khai màn cho liên hoan lần này sẽ là đêm nhạc jazz của hai nghệ sĩ Vaiana (kèn saxophone) và Keita (đàn balfon) ở Hà Nội (22-11) và TP.HCM (24-11). Cũng trong đêm diễn, khán giả sẽ được thưởng thức tiết mục hòa tấu giữa hai nhạc cụ này với tiếng đàn t’rưng của nữ nghệ sĩ Hoa Đăng.

Góp mặt tại liên hoan còn có:

- Nhà soạn nhạc và cũng là nghệ sĩ piano nổi tiếng Ba Lan Artur Dutkiewicz (25-11 tại Hà Nội, 27-11 tại TP.HCM),

- Nữ ca sĩ gốc Brazil Celia Mara đến từ nước Áo (26-11 tại TP.HCM, 27-11 tại Hà Nội), tam tấu Tingvall đến từ Đức (28-11 tại Hà Nội, 29-11 tại TP.HCM),

- Nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano Luxembourg (29-11 tại Hà Nội, 30-11 tại TP.HCM),

- Nhạc sĩ và cũng là ca sĩ Thụy Điển Kristin Amparo (28-11 tại TP.HCM, 1-12 tại Hà Nội),

- Tam tấu Le Tab đến từ Pháp (4-12 tại Hà Nội, 5-12 tại TP.HCM)...

A.C.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên