Một số đại sứ quán như Mỹ, Anh, Ý bị đám đông giận dữ tấn công sau cuộc không kích của NATO ngày 30-4 khiến con trai lãnh đạo Gaddafi thiệt mạng. Đại sứ quán Anh bị thiêu hủy hoàn toàn, lửa âm ỉ và giấy tờ cũng như đồ đạc cháy dở còn vương vãi bên ngoài. Chính phủ Anh đáp trả bằng cách trục xuất đại sứ Libya tại London. Ý cũng lên án chính quyền Gaddafi không có biện pháp để bảo vệ các phái bộ ngoại giao.
Một quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết Chính phủ Libya đã lên tiếng xin lỗi về các vụ tấn công vào trụ sở Liên Hiệp Quốc, nói đây là hành động của đám đông tức giận.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời bày tỏ sự nghi ngờ tuyên bố bảo vệ dân thường và “không nhắm vào ông Gaddafi và gia đình” của NATO.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận