10/03/2006 17:21 GMT+7

Liên Hiệp Quốc lập quỹ cứu trợ nhân đạo khẩn cấp

L.XUÂN (Theo AP)
L.XUÂN (Theo AP)

TTO - Ngày 9-3, Liên Hiệp Quốc đã thành lập Quỹ cứu trợ nhân đạo khẩn cấp với số tiền 500 triệu USD. Cơ quan này sẽ phụ trách phân phát các nguồn cứu trợ tài chính vài ngày sau khi xảy ra một thảm hoạ nào đó và chuyển tiền cứu trợ đến những khu vực khủng hoảng thường bị các nước hay các tổ chức quốc tế không chú ý đến.

Theo các chuyên viên LHQ, quỹ này có thể cứu được hàng triệu người khi đáp ứng nhu cầu cứu trợ tức thời đối với các thảm hoạ mà không cần chờ đến những nguồn trợ giúp tài chính hay triển khai các nguồn tài lực khác, thường là mất nhiều thời gian. Hiện tại, những cam kết đóng góp cho quỹ là 256 triệu USD. Khu vực đầu tiên được hưởng sự trợ giúp nhân đạo từ nguồn quỹ mới này là Sừng châu Phi, vốn đang bị hạn hán hoành hành khiến 11 triệu người đang đứng trước nguy cơ chết đói.

Trước đây, LHQ chỉ có nguồn quỹ duy nhất với tài khoản 50 triệu USD được thành lập và năm 1992 nhằm để cấp cho các khoản vay đối với các hoạt động nhân đạo.

L.XUÂN (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên