
Lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nữ Asiad 20: Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa - Đồ họa: THANH ĐỊNH
Đây là trận đấu mở màn hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại Asiad 20. Báo Tuổi Trẻ cũng trực tuyến trận đấu, mời bạn đọc đón theo dõi.
Ngoài Đài Bắc Trung Hoa, bảng E còn có chủ nhà Nhật Bản và Thái Lan. Sau trận ra quân, Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản lúc 17h30 ngày 17-9 và gặp Thái Lan lúc 17h30 ngày 21-9.
Với lịch đấu này, cuộc chiến với Đài Bắc Trung Hoa có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin trước khi bước vào cuộc đối đầu với chủ nhà Nhật Bản.
Nhật Bản hiện là đương kim vô địch môn bóng đá nữ Asiad. Ở lượt trận mở màn bảng E, đội chủ nhà chạm trán Thái Lan lúc 17h30 ngày 14-9.
Ngày 14-9 còn diễn ra bốn trận ở hai bảng F và G. Lúc 14h, Philippines gặp Uzbekistan, còn Triều Tiên đối đầu Bangladesh.
Đến 17h, Trung Quốc gặp Hong Kong; trong khi Hàn Quốc chạm trán Myanmar lúc 17h30.
Bóng đá nữ Asiad 20 có 12 đội tham dự, chia thành ba bảng. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết.
Như vậy, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng.
Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (Asiad) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10.
Đoàn thể thao Việt Nam dự Asiad 20 có 498 thành viên, 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 13 cán bộ, 6 nhân viên y tế... Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao - là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 20.
Trong thành phần đoàn có 348 VĐV, tranh tài ở 33 môn và phân môn. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 20 là giành trên 4 HCV. Hy vọng vàng được đặt lên các môn: cầu mây, karatedo, bắn súng, điền kinh, thể dục dụng cụ, đua thuyền, MMA, thể thao điện tử...
Trước đó tại Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 HCV do các VĐV Phạm Quang Huy (bắn súng), đội tuyển cầu mây nữ 4 người và đội tuyển karatedo nội dung quyền biểu diễn mang về. Ngoài ra đoàn còn giành 5 HCB, 19 HCĐ.
Với kết quả này, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 6 Đông Nam Á, thứ 21 châu Á tại đại hội. Tại Asiad 18, đoàn thể thao Việt Nam giành 4 HCV, đứng thứ 17 châu Á.
Theo Nghị định 349 của Chính phủ, VĐV giành HCV, HCB, HCĐ Asiad lần lượt được thưởng: 280 triệu, 170 triệu, 110 triệu đồng và 110 triệu đồng nếu phá kỷ lục.
Ngoài mức thưởng của Nhà nước, ngành thể thao cũng huy động một số nguồn kinh phí từ xã hội để thưởng "nóng" cho các VĐV giành huy chương Asiad 20. Các VĐV giành HCV, HCB, HCĐ sẽ nhận được thưởng "nóng" tương ứng lần lượt 200 triệu đồng, 150 triệu đồng, 100 triệu đồng từ các khoản tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận