Phóng to |
| Một cựu thành viên lực lượng an ninh nội địa Libya ra dấu chiến thắng ở thành phố Tobruk, phía đông Libya - Ảnh:AFP |
Ngày 25-2, biểu tình đã diễn ra rầm rộ bên ngoài những ngôi đền trên khắp thủ đô Tripoli sau khi kết thúc buổi cầu nguyện ngày thứ sáu. Theo BBC, có đến hàng triệu người đã hướng về quảng trường Xanh và biểu tình kêu gọi Tổng thống Muammar Gaddafi từ chức.
Theo Reuters, đụng độ đã xảy ra ở Tripoli làm ít nhất năm người bị bắn chết khi các lực lượng an ninh của Tổng thống Gaddafi bắn vào những người biểu tình ở quận Janzour trong ngày 25-2. “Có khoảng 5-7 người đã bị bắn chết ở Janzour” - Reuters dẫn lời một nhân chứng tại hiện trường cho biết.
Reuters dẫn lời Ali, một doanh nhân ở Janzour, cho biết các tay súng bắn tỉa ở Tripoli đã bắn vào người dân khi họ đang tụ tập trước một ngôi đền dẫn vào quảng trường Xanh ở Tripoli. “Họ đã bắt đầu bắn vào nhân dân nhưng tôi không biết có bao nhiêu người chết” - Ali cho biết.
Trong khi đó Saif al-Islam, con trai của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, cho biết Chính phủ Libya sẽ không bao giờ hủy diệt nguồn dầu mỏ của nước này. “Chúng tôi sẽ không bao giờ phá hủy các nguồn dầu mỏ vì chúng thuộc về nhân dân”- Saif al-Islam nói trên kênh truyền hình CNN, đồng thời nhấn mạnh gia đình ông không rời Libya.
Sau khi kiểm soát nhiều thành phố ở phía đông, các lực lượng chống chính phủ đang tiến về thủ đô Tripoli. Theo AFP ngày 25-2, ít nhất 33 người thiệt mạng và 44 người khác bị thương trong vụ đụng độ giữa các lực lượng chính phủ và những người biểu tình ở thành phố duyên hải Zawiya, cách thủ đô Tripoli hơn 48km về phía tây. Cuộc đụng độ đẫm máu xảy ra ngay sau khi Tổng thống Muammar Gaddafi cáo buộc Al Qaeda đã tẩy não giới trẻ ở Zawiya bằng ma túy. Cùng lúc tại thành phố Misrata, thành phố lớn thứ ba của Libya, đụng độ dữ dội cũng đã xảy ra.
Trong khi đó, tình hình ở thủ đô Tripoli khá căng thẳng, an ninh đã được tăng cường khi quân đội điều nhiều xe tăng đến các khu vực trọng yếu ở thủ đô, trong bối cảnh người biểu tình chống chính quyền Gaddafi cho biết họ đã có kế hoạch biểu tình ở quảng trường Xanh sau buổi cầu nguyện thứ sáu.
Để xoa dịu tình hình, ngày 25-2 Chính phủ Libya đã ra lệnh sẽ tăng lương, trợ cấp lương thực và trợ cấp cho người dân. Đài truyền hình quốc gia Libya cho biết mỗi gia đình sẽ nhận được 500 dinar (400 USD) tiền bù chi phí do giá lương thực tăng và tăng lương cho lao động một số ngành trong lĩnh vực công lên 150%. Thế nhưng, những công bố này xem chừng không mấy hiệu quả.
Cùng lúc, Đài truyền hình Al-Jazeera cho biết lực lượng cảnh sát ở thành phố Adjabiya tuyên bố rời bỏ hàng ngũ để tham gia lực lượng đối lập chống chính quyền Gaddafi. “Chúng tôi tuyên bố tham gia cùng nhân dân trong cuộc cách mạng hòa bình ngày 17-2” - cảnh sát trưởng Hafiz Abdul-Rahim trả lời trực tiếp trên kênh truyền hình Al-Jazeera.
Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang tính đến các biện pháp trừng phạt đối với lãnh đạo Libya. Bà Navi Pillay, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bày tỏ lo ngại việc đàn áp người biểu tình ở Libya đang tăng lên đến mức đáng báo động có thể làm hàng ngàn người thiệt mạng và bị thương. AFP cho biết 47 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào cuối ngày 25-2 đã tuyên bố đưa ra một dự thảo nghị quyết trong đó sẽ ngừng tư cách thành viên của Libya, nước mới tham gia từ tháng 5-2010.
Bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao về đối ngoại của châu Âu, tuyên bố EU sẽ có những biện pháp ngăn chặn nhằm chấm dứt bạo lực ở Libya sớm nhất có thể. Trong khi đó, Pháp và Anh đã đệ trình Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một dự thảo nghị quyết về Libya, trong đó nêu ra những biện pháp trừng phạt Libya bao gồm cấm vận toàn bộ vũ khí, trừng phạt kinh tế và yêu cầu Tòa án hình sự quốc tế buộc tội các lãnh đạo Libya về tội ác chống lại loài người.
Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã có cuộc họp để thảo luận về dự thảo này. Liên minh châu Âu đã nhất trí áp đặt lệnh cấm vận vũ khí, phong tỏa tài sản và cấm di chuyển đối với các quan chức trong chính phủ của ông Gaddafi, quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào ngày 28-2 hoặc 1-3 tới.
__________
Tin bài liên quan:
Hàng ngàn lao động Việt Nam đã rời LibyaLibya tiếp tục căng thẳngTìm phương án bảo vệ công dân Việt Nam tại LibyaHọp bàn về cuộc khủng hoảng LibyaGần 200 lao động VN tại Libya sẽ về đến Nội Bài vào sáng 25-2280 lao động Việt Nam đầu tiên từ Libya về nước

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận