14/04/2005 15:30 GMT+7

LHQ phê chuẩn hiệp ước chống khủng bố hạt nhân

Q.HƯƠNG-Aljazeera
Q.HƯƠNG-Aljazeera

TTO - Ngày 13-4, Đại hội đồng LHQ thông qua hiệp ước nhằm ngăn ngừa khủng bố hạt nhân. Hiệp ước quy kết là tội phạm đối với những tên khủng bố sở hữu hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc vật liệu phóng xạ.

c0qYr7Eg.jpgPhóng to
Hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Cairo mới đây
TTO - Ngày 13-4, Đại hội đồng LHQ thông qua hiệp ước nhằm ngăn ngừa khủng bố hạt nhân. Hiệp ước quy kết là tội phạm đối với những tên khủng bố sở hữu hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc vật liệu phóng xạ.

Một nghị quyết được đưa ra hôm thứ tư do cơ quan quốc tế gồm 191 thành viên này kêu gọi tất cả các nước ký và phê chuẩn Hiệp ước Quốc tế Bài trừ các Hành động Khủng bố Hạt nhân.

Phó đại sứ Mỹ Stuart Holliday nói:”Do hành động ngày hôm nay, ĐHĐ đã chứng tỏ mình có thể, khi cơ quan này có thiện chí chính trị, nắm một vai trò quan trọng trong cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố. Khi có hiệu lực, hiệp ước chống khủng bố hạt nhân sẽ củng cố cơ cấu pháp lý quốc tế nhằm chống khủng bố.”

Phó đại sứ Nga Alexander Konuzin, nước bảo trợ hiệp ứơc, nói “đây là lần đầu tiên một hiệp ước chống khủng bố đã được triển khai trên cơ sở ngăn ngừa – không phải sau mà là trước khi các hành động khủng bố xảy ra, những điều bị hiệp ước này gán cho tội ác”.

Hiệp ước quy kết là tội phạm đối với bất cứ ngừơi nào sở hữu chất liệu phóng xạ hoặc thiết bị phóng xạ với ý đồ gây ra cái chết hoặc làm bị thương, làm hư hỏng tài sản hoặc môi trường. Việc sử dụng chất liệu hoặc thiết bị như thế để phá hoại cơ sở hạt nhân cũng là tội ác. Kẻ nào đe dọa sử dụng chất liệu phóng xạ hoặc thiết bị phóng xạ – hoặc đòi hỏi bất hợp pháp chất liệu hoặc các chất phóng xạ khác cũng là tội ác.

Ngòai ra, những người đồng lõa và những người tổ chức các hành động trên cũng bị hiệp ước quy kết.

Nga đã phát động chiến dịch đưa ra hiệp ước chống khủng bố hạt nhân cách đây hơn 7 năm, khi ông Boris Yeltsin còn làm tổng thống, nhưng bị cản trở trong nhiều năm vì các nứơc cho rằng dự thảo hiệp ước cố gắng định nghĩa khủng bố - một vấn đề từng chia rẽ sâu sắc LHQ.

Q.HƯƠNG-Aljazeera
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên