11/10/2006 17:44 GMT+7

LHQ: nạn lạm dụng trẻ em ngày càng phổ biến

T.VY (Theo BBC)
T.VY (Theo BBC)

TTO - Tình trạng bạo hành và lạm dụng trẻ em đang lan rộng và ngày càng phổ biến trên thế giới, một báo cáo của Liên hiệp quốc vừa được công bố hôm nay (11-10) cảnh báo.

PdKizH0X.jpgPhóng to
Ngày càng có nhiều trẻ em trên thế giới bị lạm dụng và bạo hành. LHQ muốn tất cả các nước phải giải quyết vấn đề này
TTO - Tình trạng bạo hành và lạm dụng trẻ em đang lan rộng và ngày càng phổ biến trên thế giới, một báo cáo của Liên hiệp quốc vừa được công bố hôm nay (11-10) cảnh báo.

Báo cáo dựa trên một cuộc nghiên cứu kéo dài 4 năm này cho hay có nhiều trẻ bị lạm dụng thể chất một cách kín đáo hoặc được xã hội chấp nhận. Gần 6 triệu trẻ em bị buộc làm việc và ngày càng có nhiều em phải trở thành gái mại dâm.

Một bản báo cáo khác được Tổ chức ân xá quốc tế công bố hôm qua cũng cho thấy hàng ngàn trẻ em ở nước CH dân chủ Congo vẫn phải cầm súng tham gia các hoạt động vũ trang dù cuộc chiến ở nước này đã trôi qua 3 năm.

Trong một bản báo cáo khác, Tổ chức cứu tế trẻ em cho biết hơn 1 triệu trẻ trên toàn thế giới bị giam cầm, 90% trong số những trẻ này chỉ phạm những tội nhỏ. Báo cáo cũng phát hiện có hơn 1 tỷ trẻ em trên khắp thế giới có thể vẫn bị các thầy cô giáo của mình đánh đập trái luật.

Theo Giáo sư Paulo Sergio Pinheiro, tác giả bản báo cáo, đã đến lúc trẻ em cần có những quyền tương tự người lớn trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Liên hiệp quốc hiện đang khuyến cáo từng nước nên có một chiến lược quốc gia để ngăn ngừa nạn bạo hành trẻ em.

T.VY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên