25/07/2007 22:16 GMT+7

Leo núi Alps, 6 người thiệt mạng

T.VY (Theo Reuters)
T.VY (Theo Reuters)

TTO - Nhà chức trách Ý và Pháp ngày 25-7 cho biết 6 nhà leo núi đã thiệt mạng khi đang chinh phục núi Alps. Nguyên nhân do nhiệt độ đột ngột xuống thấp...

D0As38NO.jpgPhóng to
TTO - Nhà chức trách Ý và Pháp ngày 25-7 cho biết 6 nhà leo núi đã thiệt mạng khi đang chinh phục núi Alps. Nguyên nhân do nhiệt độ đột ngột xuống thấp...

Theo cảnh sát Pháp, nhà chức trách nước này đã tìm thấy xác 4 nhà leo núi trên ngọn Bionassay. Ba người đến từ Chile, Pháp và New Zealand. Các quan chức hiện đang cố gắng xác định quốc tịch của người thứ tư.

“Những nhà leo núi này không mang theo lều và quần áo của họ không đủ chống chọi lại cái lạnh khi thời tiết đột ngột thay đổi”, nhật báo Ý Corriere della Sera dẫn lời cảnh sát Pháp Olivier Kim cho biết.

Cũng theo tờ báo trên, 4 người này là sinh viên, đang ở tại thành phố Grenoble của Pháp, tuổi đời từ 20-25.

Nhà leo núi thứ năm là một người Bỉ, nằm trong độ tuổi 50, thiệt mạng trên núi Alps thuộc vùng Trentino, đông bắc Ý. Người thứ sáu chết gần Monte Rosa, cách Mont Blanc - đỉnh núi cao nhất nước Pháp - khoảng 40 km về phía đông. Corriere della Sera nói người này là một người Đức 49 tuổi.

Các chuyên gia cảnh báo thời tiết trên Alps đang rất xấu, với nhiệt độ giảm xuống 100C đến âm 15oC.

T.VY (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên