27/04/2004 17:29 GMT+7

Lệnh bắt thứ hai với cựu tổng thống Carlos Menem

N.TRANG (Theo AP)
N.TRANG (Theo AP)

TTO - Ngày 26-4, bộ Tư pháp Argentina đã đưa ra lệnh bắt quốc tế đối với cựu tổng thống Carlos Menem, người đã từ chối trở về Argentina theo triệu tập của tòa trong khuôn khổ một cuộc điều tra tham nhũng.

86f761je.jpgPhóng to
Ông Carlos Menem

Đây là lệnh bắt thứ hai được đưa ra trong vòng một tuần đối với ông Menem.

Theo quan tòa Norberto Oyarbide, ông Menem được triệu tập đến tòa do liên quan đến một tài khoản ở Thụy Sĩ. Cơ quan điều tra buộc tội ông Menem đã che giấu với cơ quan thuế về sự tồn tại của tài khoản có 600.000 USD này. Cựu tổng thống đã thừa nhận tài khoản này đã tồn tại trong vài năm nhưng khẳng định nó hoàn toàn hợp pháp.

Với lệnh bắt quốc tế đầu tiên, chính quyền Argentina muốn thẩm vấn cựu tổng thống trong khuôn khổ một cuộc điều tra về các khoản tài chính được coi là bất minh trong vụ tư nhân hóa các nhà tù liên bang trong suốt thời gian tại vị của ông Menem, từ 1989 - 1999. Cựu tổng thống Menem 74 tuổi, hiện đang cư trú tại Chile với vợ là người Chile. Trả lời trên đài truyền hình Chile Channel 13 ngày 26-4, ông khẳng định mình là "nạn nhân của một cuộc truy bức chính trị".

N.TRANG (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên