20/03/2011 16:18 GMT+7

Lên và xuống

DinhThang
DinhThang

TTC - Hôm nay, ngày 1-3-2011, giá điện chính thức tăng lên 15,28% so với giá điện trước đây. Điện là một món khá mơ hồ, chỉ có thể hiểu nó mà không thấy được cho nên người ta không thể mua để dự trữ và đầu cơ.

Nếu điện cụ thể, hữu hình như vàng như gạo thì đã có hàng vạn người tích cực đầu cơ, toàn tâm toàn ý mua vào để chờ đến 1-3 bán ra kiếm lời.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

OHtrcgeC.jpgPhóng to

Trước đó, ngày 24-2, xăng đã đi trước anh điện, tăng giá 19.300 đồng/lít. Xăng lên, điện lên, sẽ kéo theo mọi thứ cùng lên. Nhưng, có một cái bình ổn, ít khi lên xuống và nếu có lên xuống thì cũng có một lộ trình nghiêm chỉnh là đồng lương của anh chị em cán bộ, công chức, nhân viên Nhà nước.

Họ ẩn nhẫn làm công việc được giao, trầm tư một cách triết lý về chuyện lên giá vội vàng của xăng, cười mím chi về chuyện lên giá có báo trước của điện. Họ thông cảm với đồng thu nhập khiêm tốn của những công nhân, nông dân, người lao động tự do, bà con buôn bán nhỏ. Lương không lên, thu nhập không lên mà đứng ì một chỗ thì có nghĩa là xuống.

Cả châu Á đang ra sức chống chọi với bão giá. Cơn bão này không được ghi trong hồ sơ của ngành khí tượng thủy văn, không xác định được cấp mấy, đang vi vu hoặc vi vút thổi vào từng quốc gia, từng hộ gia đình. Ta là một nước của châu Á, đương nhiên phải chống chọi với cơn bão này.

Đã có những chuyên gia nghiên cứu về kinh tế học khuyên rằng không nên đặt nặng chuyện tăng lương mà nên quan tâm kìm hãm tốc độ lạm phát. Nghĩa là ta phải sử dụng phép thiên cân trụy - ngàn cân nặng, để kéo ông lão lạm phát đứng lại hoặc tại chỗ, hoặc nhích đi từ từ, nhè nhẹ, êm êm. Nhà Nho có chữ “Cử trọng nhược khinh” - nâng một vật nặng nề lên mà sử dụng một cách nhẹ nhàng, thanh thoát.

Nhà Nho lại có chữ “Cử khinh nhược trọng” - nâng một vật nhẹ nhàng lên mà sử dụng nó một cách mạnh mẽ, dứt khoát. Để đối phó với bão giá, với tình hình lạm phát, có lẽ ta nên sử dụng đồng thời 2 thủ pháp trên.

Riêng với bạn đọc Tuổi Trẻ Cười, biện pháp hay nhất mà chúng ta có thể áp dụng là tiết kiệm. Hãy quan tâm tắt quạt, tắt máy lạnh, tắt đèn và triệt để lợi dụng ánh sáng ban ngày để làm công việc. Nên ổn định tiền... bo cho em út (nếu bạn có đi nhậu). Nếu bạn nhậu cũng xin đừng uống nhiều và chơi sang lắm. Vài ve bia, một đĩa mồi cũng là nhậu vậy. Ấy gọi là tiết kiệm. Ha ha!

ĐỒ BÌ

8l1dcgbl.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên