19/03/2019 15:02 GMT+7

Lễ tưởng niệm 39 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 19-3, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 39 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đến dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang qua các thời kỳ, cùng với hàng trăm người dân địa phương.

Lễ tưởng niệm 39 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.

Lãnh đạo chính quyền, đoàn thể và nhân dân tỉnh An Giang dâng hoa tưởng niệm 39 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tại buổi lễ, chính quyền, đoàn thể tỉnh An Giang đã dâng lên những đóa hoa tươi thắm và thắp những nén hương để bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo mẫu mực, người đã dành trọn cuộc đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng dù ở cương vị nào vẫn luôn sống bình dị, chân thành, hòa mình với quần chúng, thủy chung và sâu nặng nghĩa tình với gia đình, với vợ con.

Lễ tưởng niệm 39 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 2.

Ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Từ năm 1984, Đảng và Nhà nước đã công nhận Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên là di tích cấp quốc gia và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012. 

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, trung ương đã đầu tư trùng tu nâng cấp toàn khu lưu niệm với nhiều hạng mục như: đền thờ, nhà trưng bày, nhà sàn, nhà khách, nhà chiếu phim, nhà biểu diễn...

Nơi đây không chỉ dành để tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước mà còn để người dân An Giang hiểu rõ hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch. Từ đó, nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, về lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc nói chung và quê hương An Giang nói riêng.

Lễ tưởng niệm 39 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 3.

Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang qua các thời kỳ thắp hương tưởng niệm tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: BỬU ĐẤU

"An Giang rất vinh dự và tự hào là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chúng con cũng hết sức tự hào là con cháu Bác Tôn. Hôm nay, nhân lễ tưởng niệm 39 năm ngày mất của Người, chúng con cùng tề tựu về đây dâng nén hương tưởng nhớ đến Người, cùng thành kính tưởng nhớ công lao và tri ân những thành quả mà Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã dày công vun đắp", ông Thư nhấn mạnh.

Ngay sau đó, chính quyền, đoàn thể tỉnh An Giang và các tỉnh, thành bạn đã đến đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng để thành kính thắp nén hương tưởng nhớ về Bác Tôn.

Lễ tưởng niệm 39 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 4.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - bí thư Tỉnh ủy An Giang - thắp hương tại lễ tưởng niệm 39 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

TTO - Ngày 19-8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2017)

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên