22/04/2008 08:16 GMT+7

Lễ tế 150 năm nghĩa trủng Hòa Vang

K.EM
K.EM

TT (Đà Nẵng) - Trong hai ngày 20 và 21-4, tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã diễn ra nhiều hoạt động lễ hội lễ tế vong linh nghĩa sĩ Đà Nẵng tại di tích nghĩa trủng Hòa Vang và hội làng Khuê Trung.

hybROl3b.jpgPhóng to
Hàng nghìn hoa đăng đã được thắp lên trong đêm rằm tháng ba tại nghĩa trủng Hòa Vang để tưởng niệm các tướng sĩ, dân binh đã anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp những năm 1858-1860 - Ảnh: Thanh Lộc
TT (Đà Nẵng) - Trong hai ngày 20 và 21-4, tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã diễn ra nhiều hoạt động lễ hội lễ tế vong linh nghĩa sĩ Đà Nẵng tại di tích nghĩa trủng Hòa Vang và hội làng Khuê Trung.

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta tại Đà Nẵng. Triều đình Huế giao cho Nguyễn Tri Phương chỉ huy lập phòng tuyến không cho địch tiến sâu vào đất liền. Suốt gần hai năm chiến đấu với giặc Pháp (1858-1860), nhiều trận đánh ác liệt diễn ra, hàng nghìn chiến sĩ và đồng bào đã hi sinh.

Năm 1862, vua Tự Đức ra chỉ dụ xây dựng nghĩa trủng Hòa Vang và qui tụ hơn 1.400 hài cốt các vị tướng sĩ, dân binh vị quốc vong thân về đây để hương khói và lấy ngày 16-3 âm lịch hằng năm làm ngày tế lễ. Lễ tế vong linh nghĩa sĩ tại nghĩa trủng Hòa Vang cùng với hội làng Khuê Trung gắn liền với chiến tích thành Điện Hải và các anh hùng Nguyễn Tri Phương, Lê Đình Lý... Trong chiến tranh chống Mỹ, đây là nơi cán bộ cách mạng dùng làm điểm bí mật hoạt động để giải phóng thành phố Đà Nẵng.

K.EM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên