10/05/2005 14:47 GMT+7

Lễ hội đèn lồng Hoa sen mừng Phật đản

 A.NG. tổng hợp
 A.NG. tổng hợp

TTO - Đèn giấy, hoa sen, những điệu múa và âm nhạc truyền thống ngập tràn phố phường trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tất cả làm nên một Lễ hội đèn lồng hoa sen, được xem là hoạt động văn hóa lớn nhất chào mừng ngày Phật đản năm nay (15-5).

nN9bdpEJ.jpgPhóng to
Đèn lồng Đức Phật
TTO - Đèn giấy, hoa sen, những điệu múa và âm nhạc truyền thống ngập tràn phố phường trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tất cả làm nên một Lễ hội đèn lồng hoa sen, được xem là hoạt động văn hóa lớn nhất chào mừng ngày Phật đản năm nay (15-5).

Người Hàn Quốc gọi ngày đó là ngày “Chopail”, một ngày ngày quốc lễ dành riêng cho các Phật tử khắp cả nước hành hương đến các đền chùa để dự lễ.

Lễ hội năm nay trưng bày 100.000 đèn lồng đầy đủ màu sắc, hình dạng, kích cỡ; dự đoán thu hút 300.000 người tham dự lễ hội. Cảm hứng cho đèn lồng lấy từ chính chân dung Đức Phật, những tuồng tích liên quan tới Phật giáo, các hình tượng rồng, sư tử trắng...

Hấp dẫn không kém là những bức họa mang phong cách vẽ nhà Phật (gọi là vẽ “dangchong”) được vẽ trên giấy dâu tằm truyền thống của Hàn Quốc (“hanji”), cũng sẽ trưng bày tại một số đền chùa.

Song song với các hoạt động trên, những bé trai lên chín lên mười cũng được bố mẹ dẫn vào chùa để... cạo đầu, bắt đầu 15 ngày đời tu trong vai trò chú tiểu.

TTO xin giới thiệu những hình ảnh dễ thương của Lễ hội đèn lồng Hoa sen tại Seoul:

RTeqS33E.jpgPhóng to IEIe0wWg.jpg
Nữ Phật tử diễu hành với đèn lồng hoa sen Du khách nước ngoài thích thú khi được hướng dẫn làm hoa sen
tA595syF.jpgPhóng to hwMDiRr4.jpg
Hai chú tiểu tranh nhau ống nhòm để nhìn cá mập khi được dẫn đi công viên đại dương “Mẹ ơi đừng khóc, con chỉ đi tu có 15 ngày thôi!” Ảnh chụp tại đền Chogye
 A.NG. tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên