17/05/2009 17:27 GMT+7

Lễ hội đâm trâu ở A Lưới

Tin: THÁI LỘCẢnh: LÊ KIM HẢI
Tin: THÁI LỘCẢnh: LÊ KIM HẢI

TTO - Sáng 17-5, tại huyện miền núi A Lưới ven đường Hồ Chí Minh lịch sử, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ hội đâm trâu truyền thống theo nghi thức của người Tà Ôi, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi Thừa Thiên - Huế 2009 (diễn ra từ ngày 16 đến 18-5).

Hàng nghìn người dân và du khách cùng đại diện 20 hãng lữ hành trong nước đã tham dự. Ngày hội là dịp giao lưu, biểu diễn các thể loại dân ca, dân nhạc, dân vũ, trang phục truyền thống và thi đấu thể thao của hơn 200 diễn viên, vận động viên các dân tộc thiểu số sống ven dãy Trường Sơn của tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm: Cơ Tu, Pa Cô, Tà Ôi, Pa Hy, Bru - Vân Kiều…

jB7jmGx1.jpgPhóng to

Đâm trâu

7mjgXUs5.jpgPhóng to
Múa hát cổ vũ người đâm trâu
xMJrPKB2.jpgPhóng to
Quang cảnh trước khi diễn ra lễ hội đâm trâu
6DJLKm2t.jpgPhóng to
Các cô gái người dân tộc trong đoàn rước Yang
wqeF8W7L.jpgPhóng to
Rất đông khán giả đến xem lễ hội đâm trâu
Tin: THÁI LỘCẢnh: LÊ KIM HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên