Tham nhũng từ góc nhìn người dân, doanh nghiệp, công chứcNgười tố cáo tham nhũng được thưởng đến 10 tỉ đồng Tập trung đánh án tham nhũng lớn
Theo dự thảo thông tư, một trong số các tiêu chí đánh giá tính chất tham nhũng là tỉ lệ chi phí không chính thức của doanh nghiệp so với giá trị nộp ngân sách nhà nước, tỉ lệ chi phí không chính thức của hộ gia đình so với thu nhập của hộ gia đình. Những “chi phí không chính thức” này là chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch, làm việc với cơ quan nhà nước và cán bộ công chức nhà nước, chẳng hạn như tiền mời ăn uống, tiền lót tay, phong bì... Về nội dung dự báo tình hình tham nhũng, ngoài báo cáo của các cơ quan chức năng thì còn dựa trên trải nghiệm của người dân về số ngành, lĩnh vực, số cấp xảy ra tham nhũng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận