Một số nội dung được trình bày tại buổi báo cáo là: cơ sở pháp lý của sự xác lập và bảo vệ chủ quyền VN tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; an ninh và quốc phòng hướng biển của VN...
PGS.TS Lê Kế Lâm, chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế biển TP, nói rằng vấn đề biển Đông và hải đảo hiện đang được sinh viên và hội viên của hội quan tâm.
Buổi báo cáo khoa học của hội nhằm thông tin đến các bạn trẻ tình hình ở biển Đông. Đồng thời, qua đó khơi dậy lòng yêu biển, yêu đất nước của các bạn trẻ.
Việc chọn chủ đề của buổi báo cáo khoa học cũng thu hút sự quan tâm bàn thảo của một số ý kiến, cụ thể là tại sao “Biển Đông: hợp tác và an ninh”? Vấn đề này, PGS.TS Lê Kế Lâm nói trên biển Đông hiện còn nhiều tranh chấp. Muốn giải quyết các tranh chấp này trước hết phải trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng lịch sử, luật quốc tế... Còn an ninh, đứng về phía VN thì biển Đông hết sức quan trọng đối với nước ta. Nếu mất chủ quyền trên biển Đông xem như an ninh của VN bị uy hiếp. Do vậy, đối với nước ta hợp tác nhưng phải gắn liền với việc đấu tranh để bảo vệ an ninh và quốc phòng.
Tại buổi báo cáo, sau khi trình bày một cách thuyết phục “cơ sở pháp lý của sự xác lập và bảo vệ chủ quyền VN tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã đã có nhiều đề xuất giải pháp cho vấn đề tại hai quần đảo này. Ông nhấn mạnh cần phát động toàn dân, nhất là nhân dân tại 23 tỉnh thành có bờ biển, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế biển, trong đó có cả đánh bắt xa bờ để phát triển kinh tế biển: “Lấy sức mạnh nhân dân làm phát triển kinh tế biển và quốc phòng toàn dân”.
Ông cũng cho rằng cần tổ chức nhiều hội nghị khoa học về chủ quyền của VN tại Hoàng Sa và Trường Sa ở trong và ngoài nước, trước hết là tại các nước có sinh viên VN du học, với sự tham dự của các giáo sư, chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là ở Pháp, Nhật, Úc, Mỹ. Kể cả đưa nghiên cứu sinh ra nước ngoài nghiên cứu về biển Đông và kinh tế biển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận