13/01/2007 00:55 GMT+7

Lấy đầu đạn 35 năm nằm trong gan

THÁI HÒA
THÁI HÒA

TT (Hậu Giang) - Chiều 11-1, Bệnh viện 121 đã tổ chức ca phẫu thuật lấy đầu đạn AR 15 bị gỉ sét, nằm trong gan của bệnh nhân Phạm Văn Nữa suốt 35 năm nay.

Ông Phạm Văn Nữa 58 tuổi (xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) là thương binh loại 4/4 (bị thương năm 1972), vào điều trị tại Bệnh viện 121 từ ngày 8-1-2007, với những cơn đau nhẹ ở hạ sườn phải (kéo dài hàng tháng).

Kết quả chụp CT tại bệnh viện phát hiện đầu đạn nằm ở vị trí phân vùng 5 của gan. Ca phẫu thuật do đại tá bác sĩ Lý Việt Hùng, phó giám đốc Bệnh viện 121, làm phẫu thuật viên chính, diễn ra trong 15 phút. Sức khỏe bệnh nhân ổn định và không phải tiếp máu.

THÁI HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên